Nghị định “sống lâu” nhất trong lĩnh vực đất đai

(PLO)- Ngày 25-4, Sở Xây dựng TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bán nhà thuộc sở nhà nước theo Nghị định 61/CP năm 1994 trên địa bàn TP.HCM. Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đây là nghị định hiếm hoi có tuổi thọ dài nhất trong lĩnh vực đất đai từ trước đến nay.     

Ông Đỗ Phi Hùng cho biết, Nghị định 61 có hiệu lực từ ngày 5-7-1994 và mới được thay thế bằng Nghị định 34 vào ngày 6-6-2013, tổng thời gian thực hiện bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định này là 19 năm. “Đây là nghị định có hiệu lực lâu nhất và quá trình thực hiện cũng dài nhất”, ông Hùng nói.

Tổng kết lại khoảng thời gian gần 20 năm thực hiện Nghị định 61, Phó Giám đốc sở Xây dựng cho rằng, điểm “độc” của nghị định này là suốt thời gian tồn tại gần như không bị “đá” nhau với các luật ban hành sau đó như Luật Dân sự (1995), Luật Đất đai (2003), Luật Nhà ở (2005).

Ngoài ra, ông Hùng còn thống kê thêm những cái “nhất” thú vị về quá trình thực hiện nghị định này trên địa bàn TP.HCM:

-         Nghị định có số người tham gia thực hiện đông đảo nhất từ trước đến nay: ngoài các sở: Xây dựng, Nhà đất (Tài nguyên – Môi trường hiện nay), Tài chính, Lao động Thương binh & Xã hội; các quận huyện; các mặt trận, đoàn thể cùng tham gia trong Hội đồng bán nhà; các công ty công ích của quận, huyện.

-         Có tới khoảng nửa triệu dân TP có liên quan đến nghị định này (với khoảng 100.000 người mua nhà).

-         Riêng Sở Xây dựng có tới sáu đời Phó Giám đốc và 10 đời Trưởng phòng Quản lý nhà cùng tham gia thực hiện bán nhà theo nghị định này.

-         Số lượng cá nhân, tập thể các cấp được khen thưởng cũng “khủng” nhất từ trước đến nay: hơn 3.000 người.

-         Gần 20 năm thực hiện nghị định, dù có sai sót nhưng không đến mức phải kỷ luật cán bộ và chuyển sang hình sự bất kỳ cán bộ nào.

“Có thể coi đây như một chiến dịch được triển khai dài ngày nhất, trên vùng chiến trận rộng lớn nhất, với quân số đông đảo nhất nhưng trận chiến gần 20 năm nay đến nay không ai bị tử trận!”, ông Đỗ Phi Hùng ví von.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn TP có 102.396 căn nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Trong đó có 5.143 căn biệt thự và 97.253 căn hộ, nhà phố, chung cư. Ngoài 60 căn TP không bán mà phục vụ mục đích công ích thì TP chỉ còn 1.771 căn hộ chưa bán.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.