Nghĩ cháu bé bị bắt cóc, người đàn ông chở thẳng đến công an phường

(PLO)- Công an huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) xác định không có chuyện cháu bé bị bắt cóc, do hiểu nhầm dẫn đến thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-2, lãnh đạo Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết thông tin bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn là không chính xác. Hiện, Công an huyện Phú Hòa đang củng cố hồ sơ, mời những người liên quan lên làm việc để có căn cứ xử lý theo quy định.

Công an cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Chiều 18-2, chị Lê Thị Bé V (ngụ xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) đi taxi đến cống chui ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa để đón xe khách đi ra tỉnh Bình Định.

bị bắt cóc.jpg
Thông tin sai sự thật "cháu bé bị bắt cóc" lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: MT

Lúc đang đứng đón xe thì chị V phát hiện chưa lấy điện thoại đang sửa nên gọi chủ tiệm mang đến dùm. Chủ tiệm sửa điện thoại sau đó nhờ anh Lê Tuấn A (ngụ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) chạy xe máy đem điện thoại đưa cho chị V.

Khi đến nơi, chị V bị đau bụng nên nhờ anh Tuấn A trông chừng cháu HHTD (3 tuổi, con ruột chị V). Lúc này, cháu D nói ú ớ, chạy đến ôm chân mình nên anh Tuấn A nghi ngờ chị V bắt cóc trẻ em, nên bế cháu nhỏ lên xe máy chạy thẳng về Công an phường 5, TP Tuy Hòa trình báo.

Phát hiện con mình bị người lạ đưa đi, chị V nghĩ bị bắt cóc nên tri hô mọi người cứu giúp. Nhiều người dân gần đó đã phát trực tiếp lên Facebook mô tả lại sự việc cháu D bị bắt cóc.

Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Hòa, do chị V và anh Tuấn A không biết nhau trước đó nên xảy ra hiểu lầm, dẫn đến thông tin thất thiệt như trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.