Nghi can đem trả lại bé sơ sinh bị bắt cóc tại BV Hùng Vương

(PLO)- Sáng 19-3, đối tượng bắt cóc cháu bé sơ sinh một ngày tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương đêm 17-3 đã đến bệnh viện giao nộp lại cháu bé. 

Nghi can đem trả lại bé sơ sinh bị bắt cóc tại BV Hùng Vương ảnh 1

Bé sơ sinh bị bắt cóc đang được chăm sóc ở khoa sơ sinh bệnh viện Hùng Vương. T.Khuê

14 giờ 45 phút: Theo tin từ công an TP.HCM ngay khi nhận được tin báo bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Hùng Vương, được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, ngay trong đêm 17-3, Công an quận 5 đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm cháu bé. Đồng thời lực lượng cũng tiến hành xác minh, ghi nhận thông tin từ những người biết việc, nắm thông tin các xe taxi có chở trẻ sơ sinh vào ngày 16-17-3  tại khu vực bệnh viện, kiểm tra hình ảnh ghi nhận của các camera giám sát trên địa bàn và các tuyến Quốc lộ...

Bước đầu xác định đối tượng nghi vấn là nữ, khoảng 30 tuổi, tóc hơi vàng, cao khoảng 1m55. Ngay sau đó, Công an quận 5 đã thông báo cho Công an 23 quận, huyện, thông tin về vụ việc liên quan và đối tượng nghi vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lúc 10h15’  sáng nay (19-3), Huỳnh Thị Ngọc Thủy (sinh 1977, thường trú quận 3, chỗ ở hiện nay huyện Nhà Bè) cùng Nguyễn Văn Nghĩa Em, sinh năm 1958, ngụ tại huyện Nhà Bè (chồng Thủy) đã bồng cháu bé khoảng 2 ngày tuổi đến khoa hậu sản để xin trả lại cháu bé. Bệnh viện Hùng Vương đã xác định cháu bé đúng là con của chị N.T.P.T. đã bị bắt cóc tại BV Hùng Vương đêm 17-3.

Tại cơ quan Công an, đối tượng bước đầu khai nhận từ năm 2010 Thủy đã sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Nghĩa Em, đến tháng 3 năm 2013 thì phát hiện mình có thai, nhưng sau đó bị sẩy thai. Đối tượng giấu gia đình và dự định đến ngày sinh sẽ tìm cháu bé khác thay vào.

Từ sau Tết Nguyên đán 2014, đối tượng đã tìm cách thực hiện ý định trên. Đến ngày 17-3-2014 lợi dụng sơ hở của người chị N.T.P.T nhà và bệnh viện, Thủy đã tiếp cận, xin bồng cháu bé đi chơi và mang con của chị N.T.P.T về nhà và nói là con của mình vừa mới sinh.

Mặc dù chồng và gia đình chồng có nghi ngờ nhưng chưa có quyết định trả lại cháu bé. Tuy nhiên, sáng 19-3-2014, sau khi các báo đồng loạt đưa tin về việc cháu bé bị mất tích tại bệnh viện Hùng Vương và nêu đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn (giống Thủy) nên đối tượng hoảng sợ và cùng chồng bồng cháu bé đến bệnh viện xin trả lại và đầu thú trước cơ quan công an. Công an quận 5 tiếp tục điều tra làm rõ.

Bé sơ sinh bị bắt cóc đã được hai nghi phạm đưa đến BV Hùng Vương để xin trả lại cháu bé. Ảnh T.Khuê 

Dự kiến, 16 giờ chiều nay, BV Hùng Vương tổ chức họp báo để thông tin cụ thể về vụ việc này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, cháu bé sơ sinh một ngày tuổi này bị người lạ bắt đi vào đêm 17-3. Ngay sau đó, bệnh viện đã thông báo cho các lực lượng công an vào cuộc điều tra, truy tìm cháu bé và nghi phạm.

T.KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.