Bến Tre:

Nghi án chồng đâm vợ rồi tự sát

(PLO)- Qua tiếp xúc với người nhà của Nghiêng, có thể do chính Nghiêng ra tay sát hại vợ rồi tự sát. Trước đó, nhiều lần anh Nghiêng đề nghị chị S. về quê cùng sinh sống làm ăn nhưng S. không đồng ý khiến anh nghi ngờ, ghen tuông.

Dãy nhà trọ nơi chị S. bị đâm tử vong. Ảnh T.PHÚC 

Lúc 18 giờ 30 ngày 20-12, tại dãy phòng trọ số 257/A/1, ấp 1, xã Sơn Đông, TP Bến Tre xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là chị VHS (SN 1994), trú tại ấp Thạnh B, xã Thạnh Phong (Thạnh Phú, Bến Tre). 

Chị S. tử vong do vết đâm ở ngực, trên cổ và mất nhiều máu... Trong khi đó anh Nguyễn Văn Nghiêng (SN 1983) chồng chị S., cũng nằm thoi thóp trên vũng máu với các vết thương ở cổ và ngực.

Theo điều tra ban đầu của Công an TP Bến Tre, chiều cùng ngày Nghiêng từ huyện Thạnh Phú lên TP Bến Tre tìm vợ. Hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng nêu trên.

Tại hiện trường công an thu giữ được hung khí gây án là một con dao. Trước đó Nghiêng có gọi cho hai người bạn cũng đang thuê phòng trọ tại TP Bến Tre. Khi hai người này tới phòng trọ, phát hiện hai vợ chồng Nghiêng nên thông báo với công an và đưa Nghiêng đi cấp cứu.

Qua tiếp xúc với người nhà của Nghiêng, có thể do chính Nghiêng ra tay sát hại vợ rồi tự sát. Trước đó, nhiều lần anh Nghiêng đề nghị chị S. về quê cùng sinh sống làm ăn nhưng chị S. không đồng ý khiến anh nghi ngờ, ghen tuông. Được biết chị S. là cô giáo đang dạy trẻ tại một trường mầm non tư thục.
Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố vụ án giết người nhưng chưa khởi tố bị can, do Nghiêng đang trong tình trạng hôn mê tại bệnh viện, không thể tiếp xúc lấy lời khai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.