Nghi 6 người Việt Nam chết trong vụ cháy ở Đài Loan

(PLO)- Theo CNA, vụ hỏa hoạn làm sáu công nhân người Việt Nam không kịp thoát ra ngoài đã thiệt mạng, năm công nhân khác nhảy từ tầng hai qua cửa sổ bị thương.

Chiều 14-12, UBND xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết chính quyền địa phương và người thân của anh Phùng Trọng Tuẩn (30 tuổi, quê xã Kỳ Lạc) đã nhận được thông tin anh Tuẩn bị tử vong trong vụ cháy làm sáu người Việt Nam thiệt mạng ở Đài Loan.

Các lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đã báo tin về cho gia đình anh Tuẩn.

Hiện trường vụ cháy ở Đài Loan. Ảnh: Facebook Thảo Vân

“Hoàn cảnh gia đình anh Tuẩn ở quê nhà rất khó khăn. Anh Tuẩn sang Đài Loan xuất khẩu lao động được chừng hai năm nay. Vợ anh Tuẩn cũng vừa xuất khẩu lao động ở Đài Loan được khoảng 2-3 ngày. Hai con nhỏ của vợ chồng anh Tuẩn đang ở nhà cùng ông bà” - bà Nguyễn Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc, cho biết.

Theo hãng thông tấn trung ương Đài Loan (CNA) và các thành viên thuộc Hội từ thiện Trái tim yêu thương Việt Nam tại Đài Loan, vào lúc 2 giờ sáng 14-12, tại Lu Zhu Nan, Cảng Đào Viên (Đài Loan) đã xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ khu ký túc xá của lao động Việt Nam.

Đưa thi thể ra khỏi hiện trường vụ cháy. (Nguồn: Facebook Thảo Vân)

Vụ hỏa hoạn làm sáu công nhân người Việt Nam không kịp thoát ra ngoài đã thiệt mạng, năm công nhân khác nhảy từ tầng hai qua cửa sổ thoát chết đều bị thương.

Bà Phạm Thảo Vân, thành viên Ban quản lý Hội từ thiện Trái tim yêu thương Việt Nam tại Đài Loan, cho biết: “Sau chín giờ tìm kiếm mới đưa được thi thể đã không còn nguyên vẹn ra ngoài. Hiện tất cả sáu em đã chuyển về nhà tang lễ Đào Viên (Đài Loan) chờ gia đình sang xét nghiệm ADN nhận dạng”.

Anh Phùng Trọng Tuẩn. Ảnh: Facebook cá nhân

Năm người bị thương gồm: Anh Châu Đình Vũ, anh Nguyễn Hữu Hải, anh Nguyễn Văn Ngọc, anh Trần Văn Lợi, anh Phan Lê Thành. Trong đó, anh Hải bị sặc khói vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt (tính mạng ổn định), anh Ngọc bị thương tay chân (không nguy hiểm tính mạng) đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện. Số còn lại đã xuất viện.

Cũng theo bà Thảo Vân, danh sách sáu công dân Việt Nam bị thiệt mạng gồm:

1. Anh Phùng Trọng Tuẩn (31 tuổi, quê quán xã Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

2. Anh Trần Hồng Thủy (24 tuổi, quê quán huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). 

3. Anh Hoàng Đình Dự (25 tuổi, quê quán Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

4. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa (21 tuổi, quê tiểu khu 8, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

5. Anh Nguyễn Văn Trãi (30 tuổi, quê quán xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

6. Anh Bùi Anh Chung (22 tuổi, quê quán xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang).

Chiều 14-12, tại buổi họp báo thường kỳ, trước câu hỏi về vụ cháy trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng  cho biết Bộ Ngoại giao đã cử cán bộ đến nơi xảy ra hỏa hoạn, khẩn trương tìm hiểu thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân.

Cũng theo bà Hằng, thông tin sơ bộ từ các cơ quan chức năng của Đài Loan cho biết đến trưa 14-12, có năm lao động Việt Nam bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị và đến nay có hai người được ra viện. Có sáu lao động khác chưa được tìm thấy. Các cơ quan chức năng đã phát hiện được sáu thi thể trong đám cháy và đang tiến hành xác minh danh tính.

“Chúng tôi cũng rất hy vọng cuối ngày hôm nay sẽ nhận được các thông tin cụ thể hơn về danh tính những người bị thương, bị nạn và sẽ chuyển đến cho cơ quan báo chí" - bà Hằng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.