Nghêu chết hàng loạt ở Bến Tre

(PLO)- Hàng trăm hecta nghêu của năm hợp tác xã thủy sản ở các huyện biển của Bến Tre bị chết nghi do độ mặn tăng cao.

Ngày 25-2, Chi cục Thủy sản Bến Tre (Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre) cho biết từ hơn một tháng nay các hợp tác xã (HTX) Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy (huyện Ba Tri); HTX thủy sản Rạng Đông (huyện Bình Đại) và HTX thủy sản Thạnh Lợi (huyện Thạnh Phú) xảy ra nhiều đợt nghêu chết hàng loạt, thiệt hại hàng trăm ha nghêu. 

Cụ thể, ở huyện Bình Đại, HTX thủy sản Rạng Đông, nghêu chết tổng diện tích thiệt hại ước tính khoảng 65 ha. Cỡ nghêu chết 50-200 con/kg, mật độ nghêu chết dày khoảng 3,5-6 kg/m2, tỉ lệ chết 60%-90%.

Nghêu chết hàng loạt ở Bến Tre ảnh 1
Nghêu chết hàng loạt ngoài bãi biển tại các HTX nuôi nghêu ở Bến Tre. Ảnh: ĐH

Tại Ba Tri, HTX thủy sản An Thủy, nghêu bắt đầu chết nhiều từ khoảng ngày 20-1, hiện nay vẫn còn chết rải rác. Phần lớn, nghêu chết cục bộ ở các bãi gò cao, diện tích nghêu chết khoảng 50 ha, trọng lượng khoảng 70-80 con/kg, tỉ lệ nghêu khoảng 70%-80%. Riêng HTX thủy sản Tân Thủy, diện tích nghêu chết khoảng 119 ha, tỉ lệ chết khoảng 60%; tại HTX Thủy sản Bảo Thuận nghêu chết khoảng 43%-60%.

Tại huyện Thạnh Phú, ông Nguyễn Văn Quyết - Giám đốc HTX thủy sản Thạnh Lợi cho biết năm nay HTX Thạnh Lợi thả nuôi 80 ha nghêu. Tuy nhiên, năm nay, do hạn mặn đến sớm và độ mặn quá cao đã xảy ra hiện tượng nghêu chết hàng loạt. Tại lô 2 của HTX khoảng 40 ha,  HTX đầu tư khoảng 8,4 tỉ đồng để nuôi nghêu. Đầu tháng 12-2019, HTX tiến hành thả giống đến khi đạt trọng lượng khoảng 200-300 con/kg thì nghêu chết khoảng 90%, thiệt hại hơn 7 tỉ đồng.

Nghêu chết hàng loạt ở Bến Tre ảnh 2
Nghêu thương phẩm chết bất thường giữa mùa hạn mặn gay gắt. Ảnh: ĐH

Tại lô 3  của HTX gồm 40 ha chuẩn bị thu hoạch nhưng từ trước tết đến nay đã chết khoảng 70%, thiệt hại khoảng 700 tấn nghêu (tương đương khoảng 14 tỉ đồng). “Hiện còn 30% còn lại hy vọng có thể lấy lại được ít vốn liếng tuy nhiên số lượng nghêu còn lại trọng lượng còn nhỏ khoảng 90-100 con/kg chưa thể thu hoạch hết được. HTX cũng đang tổ chức thu hoạch tỉa thưa nhưng trọng lượng nghêu đạt 70-80 con/kg còn rất hạn chế. Thiệt hại năm nay là quá nặng” - ông Quyết nói.

Trước tình hình nghêu chết hàng loạt trên, gây thiệt hại nặng nề và đang vào mùa hạn mặn gay gắt, Chi cục thủy sản tỉnh Bến Tre phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2, khảo sát nắm tình hình nghêu chết và thu mẫu gửi Chi cục Thú y vùng 6 xét nghiệm tìm hiểu nguyên nhân.

Nghêu chết hàng loạt. Ảnh: ĐH

Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bến Tre cho biết theo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng 6, hiện tượng nghêu chết không do ký sinh trùng Perkinsus olseni (loại ký sinh trùng gây dịch bệnh và chết nhiều trên nhuyễn thể) gây bệnh trên mẫu nghêu. Còn theo nhận định ban đầu của các HTX, hiện tượng nghêu chết trên là bất thường, không theo quy luật như những năm trước đây. Nghêu chết có thể do độ mặn tăng cao 26%-30‰ (tùy vùng nuôi) và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm.  

Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre đã khuyến cáo các HTX thường xuyên vệ sinh, thu dọn xác nghêu chết không để xảy ra ô nhiễm môi trường, đồng thời chú ý việc thu hoạch sớm những loại nghêu tới tuổi nhằm hạn chế thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.