Nghe chuyện những cán bộ làm dân vận hết lòng vì dân

(PLO)- Qua chương trình “Thành phố và những câu chuyện đẹp”, TP.HCM đã gặp gỡ, tôn vinh những cán bộ làm công tác dân vận giản dị, đời thường nhưng luôn hết lòng vì cuộc sống của Nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-12, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình “Thành phố và những câu chuyện đẹp”, gặp gỡ, tôn vinh những gương điển hình dân vận khéo.

Chương trình có sự tham gia của 180 gương điển hình dân vận khéo.

can-bo-lam-dan-van-3.JPG cán bộ làm dân vận
Chương trình “Thành phố và những câu chuyện đẹp” với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Một trong những gương cán bộ làm dân vận đến giao lưu hôm nay có ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Chi bộ Khu phố 2, phường 2, quận Bình Thạnh.

Ông Hùng cùng Ban Điều hành Khu phố 2 đã thực hiện mô hình “Lắng nghe người dân nói” để giúp chuyển tải nguyện vọng của người dân liên quan đến vấn đề cải tạo Rạch Xuyên Tâm. Qua đó, giúp địa phương sớm hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án này.

“Đầu tiên, chúng tôi vận động các đảng viên có nhà nằm trong dự án xung phong đi trước, chấp nhận hy sinh vì mục tiêu lớn hơn của TP. Sau đó tiếp tục lắng nghe, giải thích cho người dân về phương án bồi thường tái định cư. Đến nay khi đã xong, gặp lại dân thấy họ nở nụ cười cảm ơn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi, người cán bộ làm dân vận”- ông Hùng tâm tình.

can-bo-lam-dan-van-8.JPG
Bà Nguyễn Thị Kim Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (thứ hai từ phải qua) và ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Chi bộ Khu phố 2, phường 2, quận Bình Thạnh (thứ ba từ phải qua) giao lưu tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Còn tại huyện Hóc Môn, cũng bằng tình cảm chân thành, lắng nghe để hiểu thêm tâm tư và nỗi trăn trở của người dân, bà Nguyễn Thị Kim Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thới Thượng, đã tìm ra những giải pháp giúp người dân hiểu và đồng thuận với kế hoạch di dời của TP trong dự án Vành đai 3.

“Khi làm dân vận thì phải tâm niệm là đặt mình vào vị trí của người dân để thấu hiểu, lắng nghe để có kiến nghị và có gỡ vướng. Rất vui khi đến tháng 6-2023, địa phương đã hoàn thành 100% bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 3”- bà Phúc bộc bạch.

can-bo-lam-dan-van-6.JPG
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, khẳng định mỗi cán bộ làm dân vận được tuyên dương đã thể hiện rõ phương châm và công tác dân vận của Đảng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận mỗi điển hình dân vận khéo được tuyên dương đã thể hiện rõ nét những phẩm chất của người cán bộ làm công tác dân vận.

“Những hành động, lời nói rất giản dị đời thường nhưng đã thể hiện sự hết lòng vì cuộc sống của Nhân dân. Họ sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, hết lòng vì cuộc sống của Nhân dân mà không màng khó khăn, từ đó phát huy quyền làm chủ của người dân”- ông Cường nói.

can-bo-lam-dan-van-4.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa cho các gương cán bộ làm dân vận tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Cường, mỗi điển hình dân vận khéo được tuyên dương hôm nay cũng thể hiện rõ phương châm và công tác dân vận của Đảng. Qua đó, khẳng định sự quyết tâm của TP.HCM trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước.

Trong 9 gương điển hình được tuyên dương hôm này còn có những cán bộ khu phố đã vận động người dân hiến đất mở hẻm; Ban Dân vận Quận ủy Quận 8 vận động các tập thể, cá nhân cùng chăm lo trẻ em mồ côi do COVID-19; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Củ Chi vận động hội viên cùng chăm lo cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.