Nghệ An: Việc đổi tên xã Đôi Hậu chưa đến bước lấy ý kiến người dân

(PLO)- Nhiều người băn khoăn với kiến nghị sáp nhập xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu thành xã Đôi Hậu ở Nghệ An mà chưa lấy ý kiến dân. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-4, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết việc kiến nghị sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) của hai xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi thành xã Đôi Hậu (mới) đang là trong quá trình góp ý dự thảo của tỉnh Nghệ An.

 Nghệ An: Việc đặt tên xã Đôi Hậu chưa đến bước lấy ý kiến người dân
xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ngoài tên xã Quỳnh Đôi còn có Làng Quỳnh Đôi với cổng làng khang trang.

Trước đó, ngày 9-4, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có công văn điều chỉnh tên gọi của ĐVHC sau khi sắp xếp gửi Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Trong công văn, UBND huyện Quỳnh Lưu đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2025 (BCĐ), UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho điều chỉnh tên gọi các ĐVHC mới trên địa bàn huyện sau khi sắp xếp lại.

Trong đó, đối với việc sắp xếp ĐVHC xã Quỳnh Hậu và xã Quỳnh Đôi, huyện đã đề nghị được điều chỉnh tên ĐVHC mới từ xã Quỳnh Đôi thành xã Đôi Hậu (mới).

Việc này đã tạo ra những ý kiến trái chiều. Cụ thể, nhiều người dân lên trang cá nhân phản đối đặt tên xã Đôi Hậu bởi xã Quỳnh Đôi có lịch sử và nổi tiếng với làng khoa bảng ở xứ Nghệ nói chung, cả nước nói riêng; đây cũng là nơi nữ sĩ Hồ Xuân Hương được sinh ra…

cong-van-doi-hau-9817.jpeg
Công văn của UBND huyện Quỳnh Lưu, trong đó có đề xuất điều chỉnh tên từ xã Quỳnh Đôi thành xã Đôi Hậu.

Theo ông Dinh, UBND huyện Quỳnh Lưu không thu hồi, sửa đổi công văn nêu trên mà đang chờ quyết định của cấp trên. Thời gian qua, huyện Quỳnh Lưu mới làm bước sơ bộ lấy ý kiến của người dân để xây dựng phương án dự thảo.

Huyện Quỳnh Lưu xây dựng phương án chọn tên của một trong hai xã để giữ lại, tuy nhiên nếu để tên Quỳnh Đôi thì người dân xã Quỳnh Hậu chưa đồng ý.

“Huyện định hướng nhưng không quyết định được mà chỉ tuyên truyền vận động, chứ không thể áp đặt. Chúng tôi đã giao hai xã ngồi lại với nhau để tìm ra phương án và đề xuất lên” - ông Dinh giải thích.

Về ý kiến đề xuất để tên xã Quỳnh Đôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, cho biết huyện đang tham vấn thêm và phải được sự đồng thuận của người dân hai xã. Quỳnh Hậu có diện tích lớn hơn, dân số đông hơn và lịch sử còn có trước cả Quỳnh Đôi, nhưng về di tích lịch sử Quỳnh Hậu không bằng Quỳnh Đôi.

Huyện cũng trăn trở và đã làm việc với người dân xã Quỳnh Hậu nhiều lần nhưng người dân chưa đồng tình. "Với đề xuất tên xã mới là xã Đôi Hậu, chúng tôi sẽ có báo cáo còn quyết định, thống nhất như thế nào thì tỉnh sẽ có ý kiến. Đây chỉ là văn bản đề nghị xem xét” - ông Dinh cho biết thêm.

Theo ông Dinh, đề án sắp xếp ĐVHC của tỉnh hiện đang ở bước góp ý, xây dựng. Theo lộ trình, nếu tuần tới BCĐ thông qua đề án, duyệt nội dung dự thảo và giao cho các huyện tuyên truyền thì khi đó huyện mới xuống lấy ý kiến nhân dân.

Trước khi có công văn gửi lên tỉnh, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã nhiều lần xuống tiếp xúc, làm việc lắng nghe ý kiến người dân các xã.

Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ sắp xếp ấp ra sao?

Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ sắp xếp ấp ra sao?LENS

(PLO)- Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ sẽ kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh khi sắp xếp ấp trên địa bàn, trước hết là trang bị cơ sở vật chất, bổ sung, kiện toàn lực lượng công an bán chuyên trách, ấp đội trưởng....

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.