Nghệ An: Sau Tết, hàng ngàn người đến Trung tâm hành chính làm thủ tục mỗi ngày

(PLO)- Sau tết Nguyên đán 2023, người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An giao dịch quá đông nên cán bộ, công chức, viên chức nơi đây phải làm việc cả ngoài giờ hành chính. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-1, có khoảng hơn 2.000 người đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An để bấm số lấy số thứ tự làm các thủ tục giấy tờ, hồ sơ.

Do sau tết Nguyên đán 2023, lượng người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục giấy tờ hành chính quá đông nên cán bộ, công chức phải làm việc liên tục, làm ngoài giờ.

Cuối chiều 31-1, rất đông người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An nộp hồ sơ.

Cuối chiều 31-1, rất đông người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An nộp hồ sơ.

Có 18 Sở và ba cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến Trung tâm phục vụ hành chính công Nghệ An thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ…

Bên con đường Trường Thi, đoạn trước cổng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An nhiều “cò” tư vấn và xe ôm hoạt động ăn theo.

Bên ngoài cổng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Bên ngoài cổng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Theo ghi nhận, người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chủ yếu ở độ tuổi thanh niên. Nhiều người cho biết, họ đi xin cấp giấy tờ về lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe… để đi vào TP.HCM các tỉnh phía Nam, ra Hà Nội làm việc hoặc đi xuất khẩu lao động. Nhiều người đi xin cấp, đổi thẻ bảo hiểm cho con…

Do lượng người dân đến làm thủ tục quá đông, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã bố trí thêm ghế bên trong cho người dân ngồi chờ.

Ông Trần Mạnh Hoài (61 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An bấm lấy số thứ tự để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

Ông Trần Mạnh Hoài (61 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An bấm lấy số thứ tự để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe.

Về việc “cò” và những người làm dịch vụ hoạt động trước cổng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An- gần Quảng trường Hồ Chí Minh, gây lộn xộn, mất mỹ quan, lãnh đạo Trung tâm này cho rằng: Việc này chúng tôi đã báo cáo với chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chuyện ngoài cổng, ngoài đường là chuyện của trật tự xã hội.

"Họ hoạt động ngoài đường, vỉa hè, không ở trong khuôn viên Trung tâm thì chúng tôi không có quyền đuổi họ được. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn giao công an và công an đã “dẹp” nhưng khi công an đi rồi họ lại đến hoạt động", lãnh đạo Trung tâm nói

Trung tâm phục vụ hành chính công Nghệ An cũng khẳng định: “Không có việc “cò” cấu kết với cán bộ để làm nhanh giấy tờ”.

Khi người dân đến làm thủ tục đều phải bấm lấy số thứ tự và máy sẽ tự động chụp ảnh người bấm số nên “cò” và người nhà cũng không thể bấm số thay, không đi làm thay.

Rất đông người dân ngồi chờ làm thủ tục giấy tờ, hồ sơ.

Rất đông người dân ngồi chờ làm thủ tục giấy tờ, hồ sơ.

Ông Nguyễn Đình Mỹ- Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An cho biết: Nghệ An là một trong những tỉnh có lượng người đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh giao dịch nhiều nhất. Người dân đến nộp các hồ sơ thủ tục cấp tỉnh. Mỗi tháng có hơn 20.000 hồ sơ, sau tết Nguyên đán 2023, mỗi ngày có trên 2.000 người đến giao dịch.

"Hiện hết giờ hành chính cán bộ vẫn đang phải ở lại giải quyết hồ sơ cho người dân. Đối với giấy tờ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An cử đoàn viên, thanh niên của Sở đến làm việc về hồ sơ cả đêm để kịp có kết quả sớm nhất cho người dân”, ông Mỹ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.