Nghệ An: Lý do 1 phó giám đốc sở trúng bốc thăm nhưng không xác minh tài sản

(PLO)- Sau khi bốc thăm trúng vào danh sách xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 , bà Đậu Thị Minh Loan- Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã được đưa ra khỏi danh sách vì có sự nhầm lẫn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An năm 2022.

Quang cảnh buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM.

Quang cảnh buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM.

Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt vấn đề: Vì sao đưa một phó giám đốc Sở Tài chính Nghệ An vào danh sách bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 rồi khi người này bốc thăm trúng lại phải đưa ra khỏi danh sách?.

Trả lời vấn đề này, ông Tô Hiền Đệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An thông tin: Hôm tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn Nghệ An có hai cơ quan là UBND huyện Nghi Lộc và Sở Tài chính Nghệ An.

Tại huyện Nghi Lộc có một phó chủ tịch HĐND huyện và bốn cán bộ thuộc các phòng, ban thuộc cơ quan nhà nước bốc thăm trúng. Còn Sở Tài chính Nghệ An có tám người gồm một Phó Giám đốc Sở và các cán bộ Sở bốc thăm trúng.

Sau khi có kết quả bốc thăm 13 người nêu trên thì thực chất ở Sở Tài chính có một người không đúng đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 là bà Đậu Thị Minh Loan, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An.

"Chị Loan thuộc diện cán bộ Tỉnh ủy quản lý cho nên việc xác minh thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (không thuộc thẩm quyền của Thanh tra Tỉnh Nghệ An- PV)"- ông Đệ nói.

Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An: Việc đưa bà Loan vào danh sách bốc thăm rồi bốc thăm trúng như nêu trên là do có sự nhầm lẫn của bộ phận tham mưu và sau đó đã xử lý kịp thời (đưa bà Loan ra khỏi danh sách xác minh).

Ông Tô Hiền Đệ- Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An trả lời các câu hỏi của các nhà báo tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẮC LAM.

Ông Tô Hiền Đệ- Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An trả lời các câu hỏi của các nhà báo tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẮC LAM.

Về việc chậm có kết quả xác minh tài sản, thu nhập của 12 người còn lại, ông Đệ nói: "Lâu nay cũng nhiều nhà báo quan tâm việc này. Việc xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 13 người nhưng hiện nay chỉ 12 người thôi. Việc xác minh hiện đang tiếp tục tiến hành và chưa có kết quả. Chậm có kết quả xác minh vì phải tiến hành nhiều nơi, qua nhiều bước, nhiều khâu chặt chẽ, cần có thời gian, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin".

Trước đó, ngày 19-2-2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 252 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/NĐ-CP, ngày 30-10- 2020 của Chính phủ.

Đến ngày 39-9-2022, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với Sở Tài chính Nghệ An và UBND huyện Nghi Lộc. Có tám người ở Sở tài chính và năm người ở UBND huyện Nghi Lộc bốc thăm “trúng”, nhưng sau đó phải đưa bà Loan ra khỏi danh sách nên chỉ còn 12 người được xác minh thu nhập, tài sản năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.