Nghệ An: Hơn 2.500 công nhân ngừng việc đòi quyền lợi

(PLO)- Đến 10 giờ sáng nay (5-10), hơn 2.500 công nhân Công ty TNHH Matrix Vinh (đóng tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An) vẫn đang đồng loạt ngừng việc đòi quyền lợi.

Từ sáng sớm, rất đông công nhân đến Công ty Matrix Vinh (100% vốn Trung Quốc) thay vì làm việc thì đứng ở khuôn viên và trước cổng công ty để đình công yêu cầu công ty giải quyết các quyền lợi lao động.

Rất đông công nhân Công ty Matrix Vinh đình công, ngồi bên đường trước công ty yêu cầu giải quyết các quyền lợi cho người lao động.

Một số công nhân lo lắng cho việc làm và thu nhập muốn vào làm việc nhưng do công nhân đình công quá đông các nhà xưởng đang phải ngưng hoạt động.

Theo các công nhân trình bày, làm việc quá vất vả, căng thẳng mà lương thấp, trong khi đó bữa ăn trưa chỉ có 12.000 đồng mà không đảm bảo vệ sinh, nhà vệ sinh bẩn, thời gian nghỉ trưa quá ít, khoán định mức quá cao.

Chị NTH (công nhân) cho biết: "Chúng tôi phải đi sớm, về muộn, không kịp nghỉ trưa, bữa ăn trưa luôn đói nhưng lương chỉ được 3,8 triệu đồng/tháng".

Trước tình hình công nhân đình công quá đông, có một số người quá khích xô cổng Công ty Matrix Vinh, lực lượng CSCĐ, CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đã phải huy động rất đông lực lượng đến giữ trật tự.

Lực lượng CSGT đang phải chốt chặn, phân luồng hai đầu đoạn quốc lộ 46B (thuộc đường Đặng Thai Mai, TP Vinh) không cho xe tải đi qua cổng Công ty Matrix Vinh, tránh ách tắc giao thông kéo dài.

Lực lượng cảnh sát tăng cường đứng trước cổng Công ty Matrix Vinh, đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng cảnh sát tăng cường đứng trước cổng Công ty Matrix Vinh, đảm bảo an ninh trật tự.

Khi PV vào liên hệ làm việc với lãnh đạo Công ty Matrix Vinh thì bảo vệ ngăn trước cổng không cho vào vì "hôm nay không có lãnh đạo công ty để làm việc".

Trước đó, ngày 3-10, sau khi xảy ra hơn 2.500 công nhân Matrix Vinh đình công, lãnh đạo công ty và đại diện Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và cơ quan chức năng đã tổ chức buổi đối thoại với các công nhân.

Tuy nhiên, các công nhân cho biết sau buổi đối thoại, các quyền lợi công nhân yêu cầu chưa được đảm bảo và vẫn khoán định mức quá cao.

Hiện lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có mặt tại Công ty Matrix Vinh để làm việc với lãnh đạo công ty và đại diện công nhân. An ninh trật tự xung quanh công ty đang được thắt chặt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.