Nghệ An giải thích việc thừa Phó chánh văn phòng

(PLO)- Thời gian gần đây nhiều người đặt câu hỏi: theo quy định Văn phòng UBND cấp tỉnh có một Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó Chánh Văn phòng nhưng tỉnh Nghệ An có tới 4. Như vậy là bổ nhiệm thừa?.

Trao đổi về vấn đề này, ngày 28- 9, ông Lê Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết gần đây có nhiều nhà báo hỏi vì sao Nghệ An có bốn phó chánh văn phòng. Theo ông Cường, đúng là hiện nay UBND tỉnh Nghệ An có bốn phó chánh văn phòng, mỗi người được phân công phụ trách từng lĩnh vực như công nghiệp, tài chính, nội chính- văn hóa xã hội. Trong đó, anh Hồ Xuân Bảy còn phụ trách chung kiêm Trưởng ban tiếp công dân UBND tỉnh Nghệ An. Anh Bảy kiêm nhiệm hai chức vụ nhưng chỉ hưởng một lương...

Theo ông Cường sở dĩ UBND tỉnh Nghệ An có bốn phó chánh văn phòng là do quá khứ để lại. Cụ thể những người này được bổ nhiệm trước khi có Thông tư liên tịch vào năm 2015.

Ông Cường giải thích thêm: Thực chất trong đó, anh Hồ Xuân Bảy là Trưởng ban tiếp công dân UBND tỉnh Nghệ An có kiêm nhiệm một số việc của văn phòng. Và anh Bảy chỉ hưởng lương Trưởng ban tiếp công dân UBND tỉnh. 

"Sang năm có hai người đủ tuổi nghỉ hưu, khi đó chúng tôi sẽ xem xét việc bổ nhiệm lại theo quy định"- ông Cường nói.

Theo điểm a khoản 1 điều 3 của Thông tư liên tịch số 02/2011 và cả Thông tư liên tịch số 01/2015 của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ quy định: Văn phòng UBND cấp tỉnh có Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó Chánh Văn phòng (riêng Văn phòng UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh không quá 4 Phó Chánh Văn phòng)

Ngày 15-9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường ký văn bản liên quan đến nhân sự phó trưởng phòng trên địa bàn Nghệ An.

Công văn nêu: Để tránh tình trạng số lượng phó trưởng phòng vượt quá quy định, gây khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí, giảm số lượng cấp phó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh tạm dừng bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng và tương đương.

Việc này cũng áp dụng đối với phòng có 5-10 biên chế đã có một phó trưởng phòng và tương đương; với phòng trên 10 biên chế đã có hai phó trưởng phòng và tương đương.

Việc dừng bổ nhiệm cho đến khi bộ, ngành, Chính phủ có quy định mới.

              

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.