Ngày Pháp luật đã từng bước đi vào cuộc sống

(PLO)- Sau 5 năm kể từ Lễ công bố, Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam đã từng bước đi vào cuộc sống; được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo nhân dân đón nhận, tích cực hưởng ứng…

Nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp Iuật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Theo báo cáo, sau 5 năm kể từ Lễ công bố (ngày 9-11-2013), Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam đã từng bước đi vào cuộc sống; được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo nhân dân đón nhận, tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thực chất, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Điển hình, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, trọng tâm bảo vệ quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; thiết lập hành lang pháp lý minh bạch, khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo; vận động, thu hút nhân dân tham gia, tạo cơ chế phản biện, sự đồng thuận xã hội trong xây dựng, thực thi và bảo vệ pháp luật...

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng hoan nghênh Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Ngày Pháp luật những năm vừa qua; đồng thời khẳng định, Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo về kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam

Thời gian tới, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toản xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật và việc hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm của công dân, cán bộ, công chức trong việc tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dưng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

Cùng đó, đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật gắn với đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuât sắc trong công tác xây dựng, phổ biển, thi hành, bảo vệ pháp luật và tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 60 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.