Ngày hội Biên phòng toàn dân trên biên giới Tân Biên – thắt chặt tình quân dân

(PLO)- Ngày hội Biên phòng toàn dân 2025 tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định tình quân dân gắn kết, giữ vững biên cương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 3-3, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03-3-1959 – 03-3-2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03-3-1989 – 03-3-2025), năm Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Tân Biên, gồm Chàng Riệc, Xa Mát, Tân Phú, Tân Nam và Lò Gò, đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Bình (tỉnh Tây Ninh) tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025.

Chương trình cũng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngày hội Biên phòng.JPG
Thượng tá Nguyễn Ngọc Dung, Phó Chính ủy BĐBP Tây Ninh tặng hoa chúc mừng các đồn biên phòng và các xã biên giới trên địa bàn huyện Tân Biên.

Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự gắn kết giữa lực lượng biên phòng và nhân dân địa phương.

UBND huyện Tân Biên đã trao Giấy khen cho 14 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ biên giới. Ngoài ra, năm Đồn Biên phòng trên địa bàn còn trao 16 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội Biên phòng-1.JPG
Đồn biên phòng Tân Phú tặng học bổng “Nâng bước em đến trường” cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do các đơn vị phụ trách.

Một điểm nhấn quan trọng trong chương trình là dự án “Trao quyền cho phụ nữ năm 2025”, do Hội Phụ nữ BĐBP Tây Ninh, Hội LHPN huyện Tân Biên và Công ty BAT Việt Nam phối hợp thực hiện.

Với tổng kinh phí 570 triệu đồng, dự án hỗ trợ cho 57 hội viên phụ nữ tại các xã biên giới vay 10 triệu đồng/người không lãi suất trong thời hạn 18 tháng, nhằm giúp chị em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2025 không chỉ là dịp để tôn vinh những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.