Ngày đầu tiên thẩm phán TAND Tối cao mặc áo thụng

(PL)- TAND Tối cao vừa có văn bản hỏa tốc thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TAND Tối cao về hội trường họp, trang phục tham dự phiên họp và cử thư ký tại phiên họp Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao theo Luật Tổ chức TAND 2014.

Theo văn bản hỏa tốc này, đến nay việc xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị tại một phòng họp của hội đồng thẩm phán toàn thể và hai phòng họp hội đồng thẩm phán năm thành viên về cơ bản đã hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng. Kể từ 7-11-2016 trở đi, các thẩm phán của TAND Tối cao sẽ họp tại phòng họp hội đồng thẩm phán mới và sử dụng trang phục xét xử thí điểm theo mẫu đã được duyệt (bên ngoài là áo choàng dài tay màu đen, bên trong là áo sơmi trắng, đeo cravat).

Mẫu trang phục xét xử thí điểm của thẩm phán. Ảnh: T.NGUYỆT

Riêng hôm nay (7-11-2016) sẽ là ngày đầu tiên Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao sử dụng trang phục xét xử thí điểm và phòng họp mới. TAND Tối cao có tổ chức chụp ảnh, ghi hình để làm tư liệu truyền thống của ngành. Đồng thời để phản ánh khách quan mọi diễn biến phiên họp của hội đồng thẩm phán phục vụ cho việc xây dựng dự thảo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm, lãnh đạo TAND Tối cao đề nghị các vụ giám đốc, kiểm tra cử hai công chức của đơn vị (trong đó có thẩm tra viên nghiên cứu hồ sơ vụ án) làm thư ký phiên họp, ghi chép biên bản phiên họp...

Trước đây, tháng 6-2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về trang phục của thẩm phán và hội thẩm nhân dân. Riêng với trang phục xét xử, Điều 13 nghị quyết giao cho TAND Tối cao tổ chức thí điểm tại một số đơn vị tòa án và báo cáo kết quả cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước 1-7-2017.

Ngày 20-9, TAND Tối cao đã công bố mẫu trang phục xét xử thí điểm của thẩm phán là loại áo choàng dài tay (áo thụng) mà hầu hết các nước trên thế giới sử dụng. Theo đó, mẫu trang phục xét xử thí điểm của thẩm phán bốn cấp được thiết kế giống nhau, chỉ khác ở vải phối và viền lé. Ngoài ra, chất liệu trang phục sẽ được lựa chọn phù hợp với đặc điểm thời tiết của từng vùng miền.

Việc thí điểm trang phục xét xử được TAND Tối cao thực hiện tại 41 đơn vị tòa án trên toàn quốc với hơn 1.500 thẩm phán. Kết thúc thời gian thí điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định có áp dụng đại trà trang phục xét xử thí điểm hay không.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.