Ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2025: Tai nạn giao thông giảm 33 vụ, giảm 42 người thương vong

(PLO)- Trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2025, cả nước xảy ra xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông khiến 27 người chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-1, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2025, cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 31 người.

So với cùng kỳ năm 2024 giảm 33 vụ, giảm 16 người chết, giảm 26 người bị thương.

Lực lượng CSGT đã xử lý 8.870 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 40 xe ô tô, 2.415 xe mô tô, 81 phương tiện khác, tước 649 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 874 trường hợp.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 1.909 trường hợp; vi phạm về tốc độ với 2.222 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 40 trường hợp; quá khổ giới hạn với 6 trường hợp; chở quá số người quy định 94 trường hợp; vi phạm ma túy 20 trường hợp.

Cục CSGT đã bố trí 170 ca làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên tuyến Quốc lộ 1A. Theo đó, kiểm soát 11.442 phương tiện (999 xe khách, 1.370 xe tải, 2.373 xe con, 238 xe container, 6.457 mô tô, 5 phương tiện khác), phát hiện, lập biên bản xử lý 1.281 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 137 xe khách, 100 tải, 169 xe con, 15 xe container, 860 mô tô.

tet-nguyen-dan (3).jpg
Cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh PHI HÙNG

Về tình hình giao thông, tại TP Hà Nội, từ chiều ngày 24-1, lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều tuyến có tình trạng ùn tắc giao thông do quá tải phương tiện di chuyển khỏi Hà Nội đi các tỉnh thành, như: Vành đai 3, Vành đai 2 và một số tuyến trục chính xuyên tâm thành phố; trên các tuyến Quốc lộ 5, Cổ Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, đê Nguyễn Khoái lưu lượng đông, các phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc.

Trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, TP Thành Phố Hồ Chí Minh Trung Lương - Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, xe đông di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Chiều ngày 24-1, tại cầu Rạch Miễu phương tiện tăng đột biến, xe đông di chuyển chậm. Lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang và Bến Tre điều tiết, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, các tổ công tác của Phòng 7 (Cục CSGT) do các lãnh đạo Phòng làm tổ trưởng đã phối hợp với PC08 Hà Nội, các Đội cao tốc thuộc Cục CSGT và các địa phương liên quan hỗ trợ bảo đảm TTATGT, phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Đồng thời, thực hiện tuần lưu trên các tuyến giao thông trọng điểm, phối hợp với PC08 Hà Nội xử lý tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình; khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.