Ngày đầu cấp hộ chiếu gắn chip ở Hà Nội: Nhiều người đến từ sáng sớm

(PLO)- Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Ngày 1-3, Bộ Công an chính thức triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ngày 1-3, Bộ Công an chính thức triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh của Công an TP Hà Nội để làm thủ tục. Ngay từ cửa ra vào, cơ quan chức năng dán một bản hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký cấp hộ chiếu.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh của Công an TP Hà Nội để làm thủ tục. Ngay từ cửa ra vào, cơ quan chức năng dán một bản hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký cấp hộ chiếu.

Phía bên trong, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh bố trí riêng một khu vực tiếp nhận trực tiếp hồ sơ để cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Khu vực này có 3 bàn và hoạt động liên tục.

Phía bên trong, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh bố trí riêng một khu vực tiếp nhận trực tiếp hồ sơ để cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Khu vực này có 3 bàn và hoạt động liên tục.

Đại tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội cho biết để tránh tình trạng ùn tắc, mất kiểm soát, đơn vị đã triển khai nhiều phương án.

Đại tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội cho biết để tránh tình trạng ùn tắc, mất kiểm soát, đơn vị đã triển khai nhiều phương án.

Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để bổ sung, nâng cấp thiết bị, đảm bảo công tác nhập dữ liệu trơn tru, thông suốt.

Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để bổ sung, nâng cấp thiết bị, đảm bảo công tác nhập dữ liệu trơn tru, thông suốt.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký cấp hộ chiếu gắn chip sẽ được phát phiếu thứ tự. Mỗi giờ, Phòng sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho 20 trường hợp.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký cấp hộ chiếu gắn chip sẽ được phát phiếu thứ tự. Mỗi giờ, Phòng sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho 20 trường hợp.

Trước đó, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã phối hợp với công an các phường, xã tuyên truyền tới người dân về các bước đăng ký cấp hộ chiếu gắn chip, đặc biệt là qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Trước đó, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã phối hợp với công an các phường, xã tuyên truyền tới người dân về các bước đăng ký cấp hộ chiếu gắn chip, đặc biệt là qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Đại tá Hoàn cũng khuyến khích người dân nên đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ những trường hợp là người dưới 14 tuổi, người trên 65 tuổi hoặc không có điều kiện (như không dùng điện thoại thông minh, không có số điện thoại chính chủ...) thì mới đến trụ sở để làm trực tiếp.

Đại tá Hoàn cũng khuyến khích người dân nên đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ những trường hợp là người dưới 14 tuổi, người trên 65 tuổi hoặc không có điều kiện (như không dùng điện thoại thông minh, không có số điện thoại chính chủ...) thì mới đến trụ sở để làm trực tiếp.

Đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không nên nhờ, thuê những dịch vụ đăng ký làm hộ chiếu. Những đơn vị nhận làm hộ này thường lấy chi phí cao, trong khi họ chỉ thực hiện việc khai thông tin hộ người dân.

Đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không nên nhờ, thuê những dịch vụ đăng ký làm hộ chiếu. Những đơn vị nhận làm hộ này thường lấy chi phí cao, trong khi họ chỉ thực hiện việc khai thông tin hộ người dân.

Người dân cư trú, sinh sống tại đâu thì nên nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng địa phương đó, tránh tình trạng quá tải, gây khó khăn nếu có sai sót ở hồ sơ…

Người dân cư trú, sinh sống tại đâu thì nên nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng địa phương đó, tránh tình trạng quá tải, gây khó khăn nếu có sai sót ở hồ sơ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.