Ngày 29-4, ‘mở cửa’ phố đi bộ Nguyễn Huệ

(PL)- Sáng 25-4, tại cuộc họp khẩn với các cơ quan báo chí, Sở GTVT và các sở, ngành TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo:

Giữa các cây lộc vừng sẽ trồng các bồn cây dây leo có phun sương để giảm bớt nắng nóng.

“Sở GTVT gấp rút dọn dẹp mặt bằng công trường, tháo dỡ hàng rào bao quanh và trong ngày 27-4 phải công bố lộ trình, các hướng, tuyến đường đi vào phố đi bộ, các điểm đậu, giữ xe máy, xe ô tô ở quanh phố đi bộ…!”.

Theo ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc sở GTVT TP.HCM, toàn bộ mặt phố sẽ dành cho đi bộ vào hai ngày cuối tuần và từ 19 giờ đến 23 giờ. Vào giờ trên chỉ có cư dân trên đường Nguyễn Huệ là được dắt xe máy trên phố để đi-về nhà mình. Ngoài những ngày-giờ này, trên đường Nguyễn Huệ vẫn dành cho xe chạy vào-ra, giao dịch với các cơ quan, nhà hàng, khách sạn, cao ốc, điểm mua bán… ở dọc phố.

Theo ông Lâm, đến nay Sở GTVT và quận 1 đã xác định được ba vòng giữ, đậu xe là: Từ tim đường Nguyễn Huệ ra khoảng 200 m sẽ có hàng loạt điểm giữ xe máy; các tuyến phố cách đường Nguyễn Huệ khoảng 500 m sẽ dùng làm điểm đậu xe và vòng xa nhất là ngoài 1.500 m như Công viên 23-9, Thảo Cầm Viên…

Cũng theo ông Lâm, để phục vụ tiện lợi cho việc đi lại của người dân trên phố Nguyễn Huệ và các tuyến xung quanh, dự kiến sẽ có khoảng 20 xe ô tô điện hoạt động. Mỗi xe chở được 12 người, tốc độ 20 km/giờ và khoảng cách giữa các chuyến là 15 phút, lộ trình dự kiến là Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Thảo Cầm Viên - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Huệ…

Nhiều ý kiến quan ngại toàn phố đi bộ được lát bằng đá granite trong khi các loại cây mới trồng chưa đủ lớn, tỏa bóng nên việc nắng, nóng sẽ xảy ra… Ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh, cho biết các loại cây sứ, dầu, lộc vừng và giáng hương tuy nhỏ, chưa tỏa bóng nhưng đang ở vòng sinh trưởng mạnh và hứa hẹn sau một thời gian ngắn cây sẽ lớn, cho bóng mát. “Nếu đem các loại cây cao bóng cả ra trồng thì vòng đời của cây chỉ còn 5-10 hoặc 20 năm thôi! Còn với các cây đang đúng vòng sinh trưởng mạnh trên thì tuổi đời của cây dọc phố Nguyễn Huệ sẽ là 50-70, thậm chí là 100 năm!” - ông Hòa cho biết. Tuy nhiên, để khắc phục hiện tượng nắng nóng ở khu vực quảng trường đi bộ chính, Công ty Công viên cây xanh sẽ cho trồng 122 bồn cây dây leo và lắp dàn xen giữa hai hàng 108 cây giáng hương để tạo bóng mát.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.