Ngày 26-8, sẽ xử vụ trạm phó CSGT Suối Tre bị bắn chết

(PL)- Tin từ TAND tỉnh Đồng Nai, ngày 26-8 tới, tòa này sẽ đưa vụ án trạm phó CSGT Suối Tre bị bắn chết ra xử sơ thẩm.

Bị cáo Ngô Văn Vinh (nguyên đại úy thuộc Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, Phòng CSGT đường sắt - đường bộ Công an tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (khoản 1 Điều 95 BLHS, mức án cao nhất ba năm tù). Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Trần Thanh Tùng cùng hội thẩm nhân dân là hai ông Viên Hồng Tiến và Nguyễn Văn Bình.

Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận bởi sự việc xảy ra tại cơ quan và nạn nhân chính là đồng đội của bị cáo - Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Trạm phó trạm này.

Theo cáo trạng, chiều 22-9-2013, anh Sơn rủ ba người bạn đi nhậu tại một quán ở thị xã Long Khánh. Nhậu xong, cả nhóm kéo qua một quán khác hát karaoke. Lúc này, bị cáo Vinh cùng bạn cũng đang hát karaoke ở phòng kế bên. Khi bị cáo Vinh qua phòng anh Sơn chào thì nảy sinh cự cãi với bạn anh Sơn là Trương Thành Chí (Trúc). Trúc dùng ly bia đánh vào mũi bị cáo chảy máu và được mọi người can ngăn. Bị cáo trách anh Sơn sao đồng đội mà không bênh nhau lại đi bênh người ngoài. Anh Sơn nói bị cáo sai nên bị Trúc đánh là đúng. Tức giận, bị cáo Vinh đánh một cái trúng cổ anh Sơn và được mọi người can ngăn.

Khi về tới Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, Vinh lấy khẩu súng K59 được cấp để làm nhiệm vụ bỏ vào túi rồi qua phòng tìm anh Sơn nhưng không có. Thấy thái độ của Vinh, một người trong cơ quan đã nhắn tin cho anh Sơn biết và khuyên đừng về cơ quan. Tuy nhiên, đến 17 giờ cùng ngày, anh Sơn vẫn về lại cơ quan và lên phòng gặp Vinh để nói chuyện. Tại đây, anh Sơn nói: “Vinh “đen”, mày kiếm tao, mày ngon mày bắn tao đi!”. Đồng thời, anh Sơn đánh vào mặt, đầu Vinh ba cái. Bị cáo Vinh chụp cây súng đang để ở đầu giường nhưng bị mọi người can ngăn. Trong lúc giằng co, súng nổ tổng cộng tám phát, trong đó có một phát trúng anh Đoàn Thanh P., hai phát trúng anh Sơn. Sau khi súng hết đạn, mọi người mới đưa được những người bị thương đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, tối cùng ngày anh Sơn đã qua đời. 

ĐỨC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.