Ngập liên tiếp, tính lại cách quản lý cống ngăn triều

(PLO)- Sau vụ ngập nặng ở quận 12 do hai cống ngăn triều bị hư hỏng, vụ ngập tại quận Thủ Đức lại dấy lên lo ngại về việc vận hành hệ thống cống ngăn triều.

Đến chiều 5-1, tình trạng ngập úng do sự cố cống ngăn triều ở tuyến đê bao rạch Đỉa (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã giảm đáng kể sau khi chính quyền địa phương dùng bơm bơm nước ra ngoài.

Tuy nhiên, sau vụ ngập nặng ở quận 12 do hai cống ngăn triều bị hư hỏng, vụ ngập tại quận Thủ Đức lại dấy lên lo ngại về việc vận hành hệ thống cống ngăn triều.

Một cán bộ của phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) cho biết khu vực ngập nằm giáp giáp ranh giữa phường Hiệp Bình Chánh và phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP.HCM). Phía phường Hiệp Chánh có một đoạn đường dài khoảng 60 m bị ngập 20-30 cm. Phía địa bàn phường Tâm Phú có hai vườn mai bị ngập nhưng thiệt hại không đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Đam, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM, cho biết cống ngăn triều rạch Đỉa bị tràn chứ không phải bị hư hỏng. Nguyên nhân có thể là do tình trạng chắn rác làm cống không thể vận hành đóng mở bình thường.

Sau quận 12, đến quận Thủ Đức bị ngập do sự cố cống ngăn triều, dù đỉnh triều không quá cao. Ảnh: CTV

Theo ông Đam, cống ngăn triều trên do UBND quận Thủ Đức quản lý, phía công ty khai thác dịch vụ thủy lợi chỉ hỗ trợ khắc phục sự cố. “Đây là cống ngăn triều nhỏ, nằm sâu bên trong, bên ngoài có nhiều cống ngăn triều lớn nên sự cố được khắc phục nhanh, khu vực bị ngập không nghiêm trọng” - ông Đam nói.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM vì sao đỉnh triều trong những ngày qua không quá cao (dưới 1,5 m) nhưng liên tiếp xảy ra sự cố ở các cống ngăn triều, gây ngập úng, ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc trung tâm chống ngập, nhìn nhận việc quản lý vận hành hệ thống cống ngăn triều hiện nay chưa tốt.

Theo ông Công, trung tâm chống ngập chỉ quản lý, vận hành những cống ngăn triều lớn, còn cống nhỏ chủ yếu do quận/huyện quản lý. “Do công tác quản lý, vận hành nhất là việc duy tu, sửa chữa chưa tốt nên trong thời gian qua đã xảy ra một số sự cố gây ngập” - ông Công nhìn nhận.

“Trước mắt, trong vòng 20 ngày trung tâm chống ngập sẽ nghiên cứu để tham mưu cho Thành ủy về phương án quản lý vận hành hệ thống cống ngăn triều ở quận 12. Sau đó, sẽ tiếp tục tham mưu cho Thành ủy và UBND TP về phương án quản lý, vận hành hệ thống cống ngăn triều cho các khu vực khác” - ông Công cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.