Ngăn hoàn thiện cao ốc Mường Thanh Khánh Hòa

(PL)- Các lực lượng sẽ phối hợp để ngăn chặn phương tiện chuyên chở vật tư, người lao động vào thi công hoàn thiện công trình này.

Ngày 28-8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký ban hành công văn bãi bỏ việc đồng ý cho phép DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên tổ chức thi công hoàn thiện công trình tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa từ tầng 39 trở xuống.

Không cung cấp điện sinh hoạt

Một nguồn tin khác xác nhận Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã làm việc, thống nhất với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn việc hoàn thiện công trình Mường Thanh Khánh Hòa.

Theo đó, UBND TP Nha Trang chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Xương Huân, các lực lượng phối hợp giám sát, ngăn chặn phương tiện chuyên chở vật tư, vật liệu, người lao động vào thi công hoàn thiện công trình trên. Công ty CP Điện lực Khánh Hòa giám sát, không cho chủ đầu tư dự án phân bổ nguồn điện được cung cấp cho các căn hộ nằm trong dự án để sử dụng vào mục đích sinh hoạt. Hiện nguồn điện đang cấp cho dự án này chỉ phục vụ việc bảo vệ công trình.

Chính quyền TP Nha Trang từ chối cấp phép đào lòng lề đường lắp đặt cáp ngầm 22 kV phục vụ thi công dự án. Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa dừng cung cấp nước cho việc thi công dự án. Các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, ngăn chặn chủ đầu tư khai thác nước ngầm tại khu vực dự án để hoạt động.

Công trình tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa xây dựng vượt tầng quy định. Ảnh: TẤN LỘC

Xây đến tầng 43, bán đến tầng 47

Theo hồ sơ, năm 2014 dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận, phê duyệt cho xây dựng 47 tầng và được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng. Trong khi đó, theo đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt tháng 9-2012, các công trình thuộc khu đô thị ven biển Nha Trang (phía Tây đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng) có chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng.

Tháng 1-2016, khi công trình trên xây đến tầng 33, UBND tỉnh có thông báo yêu cầu chủ đầu tư dự án lập phương án điều chỉnh kiến trúc công trình cho phù hợp với đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025, không được xây dựng vượt quá 40 tầng. Ngày 25-3-2016, chủ tịch UBND tỉnh ký công văn đồng ý cho phép chủ đầu tư tổ chức thi công hoàn thiện trong phạm vi từ tầng 39 trở xuống đối với công trình Mường Thanh Khánh Hòa.

DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên tiếp tục cho thi công, đến giữa năm 2016 thì xây lên 43 tầng. Tháng 9-2016, Sở Xây dựng ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng đồng thời đình chỉ thi công đối với dự án trên. UBND tỉnh, Sở Xây dựng liên tục có văn bản yêu cầu chủ đầu tư làm lại thủ tục xây dựng nhưng Mường Thanh vẫn tiếp tục phớt lờ mọi yêu cầu của tỉnh.

Tháng 11-2016, Sở Xây dựng ban hành phụ lục điều chỉnh giấy phép xây dựng, trong đó chiều cao xây dựng toàn công trình là 40 tầng cộng hai tầng hầm. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục hoàn thiện các tầng đã xây và bán căn hộ đến tầng 47. Cũng tại dự án trên, DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên đã lấn chiếm đất trái phép, xây vượt diện tích 1.031 m2 đất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.