Ngân hàng Nhà nước: Sẽ sớm đưa gói tín dụng 500 nghìn tỉ đi vào thực tế

(PLO)- Nhấn mạnh gói tín dụng 500 nghìn tỉ cho doanh nghiệp vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số để phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo, NHNN cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị để sớm đưa gói tín dụng này đi vào thực tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, trả lời câu hỏi về định hướng, cơ chế và dự kiến tiến độ của gói tín dụng 500 nghìn tỉ đồng dành cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết gói tín dụng này được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai, với mục tiêu ưu tiên cho các dự án hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh đây là một trong những chỉ đạo, thông điệp rất quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện quan điểm đúng đắn trong việc tập trung nguồn lực cho 2 lĩnh vực chủ chốt, hướng đến phát triển kinh tế bền vững, Phó Thống đốc cho biết cơ quan này đã triển khai ngay gói tín dụng 500 nghìn tỉ đồng trong tháng 4.

"Hiện nay, 21 ngân hàng đã đăng ký tham gia, đủ doanh số 500 nghìn tỉ đồng, với 3 quy mô khác nhau", Phó Thống đốc nói.

Cụ thể, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đăng ký mỗi ngân hàng 60 nghìn tỉ đồng; 12 ngân hàng tư nhân quy mô lớn đăng ký mỗi ngân hàng 20 nghìn tỉ đồng; 5 ngân hàng tư nhân quy mô nhỏ hơn đăng ký 4.000 tỉ đồng.

NHNN thông tin về tiến độ gói tín dụng 500 nghìn tỷ cho doanh nghiệp vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số.
NHNN thông tin về tiến độ gói tín dụng 500 nghìn tỷ cho doanh nghiệp vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số. Ảnh: VGP

"Mục tiêu của gói này là để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số với lãi suất ưu đãi thấp hơn thị trường ít nhất 1%, thời hạn vay tối thiểu 2 năm", đại diện NHNN thông tin.

Tuy nhiên, đại diện NHNN cho biết so với các gói tín dụng khác, có hai vấn đề đặt ra khi triển khai. Thứ nhất là xác định đối tượng và thời hạn ưu đãi. "Các dự án hạ tầng hiện nay có rất nhiều, dự án nào được hưởng ưu đãi, ưu đãi bao nhiêu, cần được chỉ rõ, lĩnh vực công nghệ cũng vậy", ông Tú nói.

NHNN rất cần xác định rõ trong ít nhất 5 năm tới, danh mục các dự án nào được ưu tiên đầu tư, tỷ lệ vốn Nhà nước và xã hội hóa, cung cấp các đối tượng chính xác, kế hoạch đầu tư rõ ràng, ít nhất là cần có dữ liệu ước tính gần với thực tế. Từ đó, NHNN cũng như các ngân hàng thương mại sẽ tính toán cân đối nguồn vốn, bảo đảm gói tín dụng đi đúng hướng.

Thứ hai là về cân đối vốn, khi phần lớn nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng vẫn mang tính ngắn hạn, trong khi nhu cầu vay cho các dự án hạ tầng thường kéo dài 10-20 năm, thậm chí lâu hơn. Do đó, cần có tính toán đảm bảo "huy động ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn" hiệu quả, an toàn.

Nói thêm, Phó Thống đốc đề nghị các Bộ, ngành liên quan phối hợp, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để gói tín dụng 500 nghìn tỉ đồng hỗ trợ tăng trưởng và phát triển bền vững.

"Trong tháng 5 này, NHNN và các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục đẩy mạnh các bước chuẩn bị, sớm đưa gói tín dụng đi vào thực tế", Phó Thống đốc thông tin.

NHNN cũng cho biết cơ quan này đang phối hợp tích cực với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ KH&CN để làm rõ đối tượng, doanh nghiệp, dự án... cần sự hỗ trợ của gói tín dụng này, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.