Ngăn chặn triệt để vấn đề đại bàng ở cơ sở cai nghiện!

(PLO)- Phải ngăn chặn triệt để vấn đề đại bàng, đại ca ở các cơ sở cai nghiện!

Nhiều em sa vào con đường nghiện ngập chỉ vì bị bạn bè rủ rê, nghĩ dùng thử một lần cho biết, đâu ngờ có lần một sẽ có lần hai, lần ba… Hãy đối xử với các em bằng tình thương để các em trở lại làm công dân tốt, có ích cho xã hội, tái hòa nhập cộng đồng.

Đoàn đại biểu UBND TP.HCM thăm chúc Tết và tặng quà Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM đã nhấn mạnh như vậy khi tới thăm, chúc Tết các cơ sở cai nghiện ma túy của TP.HCM đóng trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Chuyến thăm vừa diễn ra hôm nay (24-1).

Cụ thể, đoàn đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, Cơ sở cai nghiện ma túy-bảo trợ xã hội Phú Văn, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức, BV Nhân Ái (Sở Y tế TP.HCM)…

Báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá năm 2017, ông Nguyễn Thiện Đài - Giám đốc cơ sở cho biết Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001, đến nay đã được 17 năm.

Năm 2017, quân số học viên tiếp nhận quản lý luôn ở mức cao, trung bình 900 đối tượng, có lúc lên tới 960 học viên, quá tải rất nhiều so với quy mô thiết kế là 800 học viên. Đơn vị đã tổ chức được 17 lớp học văn hóa xóa mù chữ và giáo dục tiểu học cho 336 học viên, vượt chỉ tiêu được giao.

Về việc tổ chức lao động trị liệu cho học viên, cơ sở đảm bảo việc làm thường xuyên cho học viên đủ sức khỏe lao động gia công các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp như đan hàng nhựa, đan lưới tennis… tạo thu nhập trung bình 850.000 đồng/tháng cho học viên. Học viên tay nghề giỏi có thu nhập trên 2 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà các cơ sở cai nghiện đã đạt được. Bà thấu hiểu và chia sẻ với công việc cực nhọc, nguy hiểm của các cán bộ đang công tác, gắn bó tại các cơ sở khi các học viên trong giai đoạn cắt cơn nghiện sẽ có những hành vi thiếu kiểm soát gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh chỉ khi xem học viên như người nhà, người em trong gia đình, đối xử với họ bằng tình thương mới mong có hiệu quả thực sự, giúp họ có động lực điều trị, tái hòa nhập cộng đồng.

“Phải ngăn chặn triệt để vấn đề đại bàng, đại ca ở các cơ sở cai nghiện” - bà Thu nhấn mạnh.

Cũng trong chuyến thăm lần này, UBND TP.HCM tặng các cơ sở cai nghiện 55 triệu đồng/cơ sở. Riêng Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân tặng thêm mỗi cơ sở 100 triệu đồng vui xuân, đón Tết.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu tặng quà cho Cơ sở cai nghiện ma túy- bảo trợ xã hội Phú Văn.

Hội viên đang học nghề tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá.

Hình ảnh tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3.

Trò chuyện trong bữa cơm trưa cùng các học viên Cơ sở cai nghiện số 3.

Thăm chúc Tết và tặng quà tại BV Nhân Ái.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu tới trực tiếp phòng cấp cứu trò chuyện cùng các bác sĩ, bệnh nhân.

Tặng quà cho các sơ.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.