Ngăn chặn các quy định gây khó doanh nghiệp

(PL)- Có chuyên gia vốn là công chức nhà nước kể mình từng được giao phụ trách soạn thảo nghị định. 

Có một luật với ba vấn đề giao Chính phủ quy định. Và vị chuyên gia lúc ấy đã cho cả ba vấn đề vào dự thảo. Một lãnh đạo có kinh nghiệm vỗ vai bảo: “Sao chú không làm mỗi vấn đề một nghị định? Mỗi năm chú làm một nghị định và đến khi xong nghị định thứ ba thì chú quay lại sửa… nghị định thứ nhất?”.

Cả hội trường cười ồ!

Không chỉ vậy, các bước lập quy đối với các văn bản dưới luật cũng được bật mí thêm. Theo đó, khi một nghị định hay thông tư được dự thảo, bao giờ những lãnh đạo phụ trách cũng làm trưởng ban soạn thảo… nhưng người trực tiếp soạn thảo có khi chỉ là những chuyên viên mới ra trường được ít năm.

Những điều đó cho thấy đôi khi việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật không hẳn xuất phát từ nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp mà có khi là từ nhu cầu quản lý của Nhà nước.

Trước thực trạng về chồng chéo pháp luật, thẩm quyền, thủ tục… do “dòng chảy pháp luật kinh doanh” còn nhiều tắc nghẽn, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, đã phải kết thúc bài phát biểu của mình bằng tiêu đề bài hát: “Chảy đi sông ơi!”. Nhiều chuyên gia khác thì đề nghị người dân, doanh nghiệp kiện những cơ quan “nghiện quản lý” khi ban hành những quy định vô lý, trái luật. Có chuyên gia đề nghị hạn chế quyền của bộ trưởng ra thông tư…

Tất cả đều chỉ mong muốn thúc đẩy công cuộc cải cách pháp luật kinh doanh mà Chính phủ đã khơi mào từ đầu nhiệm kỳ đi đến kết quả mỹ mãn. Một cách công bằng, cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, ban hành những quy định tiến bộ hay trình những dự luật thúc đẩy thị trường đã đạt được những thành tựu. Có điều là để kết quả cải cách lan tỏa mạnh mẽ thì tình trạng ban hành các quy định gây thêm khó khăn cho việc kinh doanh cần phải được ngăn chặn.

Thủ tướng mới đây khi gặp cộng đồng doanh nghiệp đã nói: “Sự lớn mạnh của doanh nghiệp không thể thiếu vai trò của Nhà nước, ngược lại sự yếu kém của doanh nghiệp chắc chắn có phần trách nhiệm của Nhà nước”. Có thể hiểu rằng chỉ khi nào các cơ quan nhà nước đặt sự lớn mạnh của doanh nghiệp, cũng là của nền kinh tế, lên trên hết thì khi đó “dòng chảy pháp luật kinh doanh” mới đưa đất nước vững vàng ra biển lớn được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.