Ngăn chặn biến tướng trong biếu, tặng quà tết

(PLO)-  Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thức được giá trị của Tết truyền thống, cũng như giá trị văn hóa của tặng quà Tết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vào tối 3-1, về nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức theo Chỉ thị tổ chức Tết Quý Mão của Ban Bí thư và Thủ tướng được báo chí đặt ra.

Báo chí đặt vấn đề: giải pháp nào triển khai hai chỉ thị nói trên để việc biếu tặng quà Tết mang ý nghĩa truyền thống tốt đẹp vừa tránh bị biến tướng thành hiện tượng tiêu cực.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thị Thủy cho biết, thực hiện Chỉ thị về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị liên quan đến nội dung này. Trong chỉ thị, Thủ tướng đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chỉ thị của Ban Bí thư.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thị Thủy trả lời báo chí tại cuộc họp báo

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thị Thủy trả lời báo chí tại cuộc họp báo

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng…

Thủ tướng nêu rõ, đây là nhiệm trọng tâm hàng đầu trong công tác chuẩn bị đón tết. Đó là chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết và không để người dân nào không có Tết.

Về khía cạnh văn hóa truyền thống, Tết luôn có một ý nghĩa thiêng liêng trong tâm thức của người dân Việt Nam. Truyền thống tặng quà Tết là nét văn hóa rất tốt đẹp, qua đó thể hiện tấm lòng thành kính đối với các bậc bề trên, những người cao tuổi, người dân trong cuộc sống hàng ngày, không đặt nặng vấn đề vật chất.

Giải pháp hết sức quan trọng, theo Thứ trưởng Thủy, là tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thức được giá trị của Tết truyền thống, cũng như giá trị văn hóa của tặng quà Tết để mọi người dân thực hành cho đúng truyền thống văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Đó là giá trị tinh thần chứ không đặt nặng vật chất.

Để ngăn chặn những biến tướng tiêu cực trong biếu tặng quà tết, theo Thứ trưởng Thủy, ngoài sự ngăn cấm theo Chỉ thị trong Đảng, của Thủ tướng Chính phủ thì còn có một lối chặn bên trong là đạo đức người cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.