Ngại tiêm phòng, trẻ bị viêm não Nhật Bản tăng mạnh

Hai trẻ đã tử vong liên quan đến viêm não Nhật Bản B. Tỷ lệ trẻ mắc bệnh này tăng 36 ca, chiếm 30%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận gần 130 ca viêm não - không tăng so với các năm trước. Nhưng tỷ lệ trẻ bị viêm não Nhật Bản B lại tăng vọt lên 36 ca - chiếm gần 30%, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ là 8%. Đã có hai trẻ tử vong, trong đó một ca xét nghiệm dương tính với viêm não Nhật Bản B, một ca có liên quan. Số mắc viêm não Nhật Bản B tập trung chủ yếu ở Hà Nội với 11 ca.

viemnao1-6507-1403752662.jpg

Số trẻ bị viêm não chủ yếu tập trung ở Hà Nội. Ảnh:Hà An.

Tiến sĩ Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương bày tỏ lo ngại về sự tăng vọt này. “Hiện là tháng cao điểm của bệnh viêm não trong năm, các diễn biến chưa có gì bất thường nhưng số ca dương tính với viêm não Nhật Bản B lại tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Vì thế, cần xem xét lại có phải vì người dân sợ tai biến của tiêm chủng nên không tiêm phòng hay không?”, tiến sĩ Điển nói.

Thị sát tình hình tại viện, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến coi đây là vấn đề đáng lưu tâm và cần cảnh báo ngay. Bộ trưởng Tiến yêu cầu sớm tìm ra nguyên nhân để chủ động có biện pháp đối phó. Cục Y tế dự phòng cần rà soát công tác tiêm chủng vắcxin viêm não Nhật Bản B để có điều chỉnh nếu cần thiết. Bên cạnh đó, phải thống kê tình hình bệnh trên cả nước để có đánh giá chính xác, từ đó đưa ra cách xử lý kịp thời.

“Việc Hà Nội đông bệnh nhân viêm não Nhật Bản B nhất cũng chưa thể kết luận gì do có thể người bệnh đến Viện Nhi Trung ương nhiều. Nhưng điều lạ là số mắc lại tăng cao, trong khi mọi năm thì không”, Bộ trưởng Tiến nói.

Bệnh viêm não Nhật Bản chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 15 tuổi, trong đó nhiều nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh do muỗi truyền, có thể gây ra những biến chứng như suy hô hấp, co giật, viêm phổi... Ước tính, khoảng 30% bệnh nhân nhập viện tử vong; khoảng 1/3-1/2 trường hợp sống sót bị các di chứng thần kinh và tâm thần nặng nề.

Đỉnh cao dịch bệnh là tháng 6 và tháng 7. Từ tháng 10 trở đi, mật độ muỗi giảm xuống và dịch kết thúc. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là tiêm phòng, ngoài ra cha mẹ không nên để trẻ chơi gần bụi rậm, đi ngủ phải mắc màn. Muỗi truyền viêm não thường đốt vào ban đêm.

Để phòng bệnh, trẻ cần tiêm vắcxin mũi một lúc 1 tuổi; mũi hai sau mũi một 1-2 tuần; mũi ba cách mũi hai là một năm.

Theo Phương Trang/VNE

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.