NGOẠI TRƯỞNG NGA SERGEY LAVROV:

Nga không can thiệp quân sự vào Ukraine

Ngày 1-9, phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Nga Putin đã trách các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhắm mắt làm ngơ trước hậu quả do chiến dịch quân sự của quân đội Ukraine gây ra đối với dân thường.

Ông tuyên bố quân đội Ukraine đã nhắm thẳng vào các khu dân cư mà nã pháo. Ông lên án Ukraine đã từ chối đàm phán chính trị với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố để giải quyết khủng hoảng nghiêm trọng Ukraine, Nga chỉ có một con đường là giải pháp hòa bình và thúc đẩy tiến trình chính trị. Ông bảo đảm không có chuyện Nga can thiệp quân sự vào Ukraine. Ông đánh giá cuộc đàm phán ở Minsk (Belarus) cần ưu tiên thảo luận vấn đề ngừng bắn ngay tức khắc và vô điều kiện.

Cuộc đàm phán của nhóm tiếp xúc về khủng hoảng Ukraine diễn ra ở Minsk trong ngày 1-9. Thành phần tham dự gồm có các đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine tuyên bố cũng cử đại diện tham dự đàm phán.

Hôm 31-8 (giờ địa phương), phát biểu từ Kiev (Ukraine), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Robert Menendez đã đề nghị Mỹ và NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine vì Nga đã can thiệp trực tiếp vào Ukraine khi đưa cả ngàn binh sĩ, tên lửa và xe tăng vào Ukraine. Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, Thượng nghị sĩ John McCain cũng tuyên bố tương tự.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu hôm 30-8 đã bác bỏ giải pháp cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuần trước, Trưởng đoàn Ukraine tại NATO Ihor Dolhov đã tuyên bố hối tiếc vì NATO không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 4 và 5-9 tới sẽ giải quyết vấn đề này.

Trên chiến trường Ukraine, ngày 1-9, người phát ngôn quân đội Ukraine loan tin trên trang Facebook lính nhảy dù Ukraine đã chạm trán với một tiểu đoàn xe tăng Nga tại sân bay Luhansk (miền Đông Ukraine) và đã rút khỏi sân bay. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Geletey khăng khăng cho rằng quân Nga đã hiện diện ở Donetsk và nhiều thành phố khác của Ukraine. NATO cũng cho rằng 1.000 binh sĩ Nga đang chiến đấu bên cạnh lực lượng ly khai ở miền Đông và 20.000 quân Nga đang tập trung ở biên giới Ukraine.

HOÀNG DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.