(PLO)- Iran ra cảnh báo mới về eo biển Hormuz; Ngoại trưởng Mỹ kết thúc chuyến thăm vùng Vịnh; Tel Aviv và Beirut bác tin Israel rút khỏi miền nam Lebanon.
(PLO)- Chính quyền Mỹ đề nghị quốc hội cấp hàng chục tỉ USD bù vào cuộc chiến Iran; Lưu lượng qua eo biển Hormuz đang dần trở lại bình thường; Tổng Thư ký NATO từ chối bình luận về tên lửa đạn đạo Iran.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng với một số đồng minh NATO về sự hỗ trợ không đầy đủ trong cuộc chiến của Washington với Iran.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các nước phương Tây đang sử dụng những diễn ngôn về “mối đe dọa từ Nga” để biện minh cho việc quân sự hóa.
(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết sẽ xem xét lại việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu và cảnh báo sẽ giữ lại một số khoản đóng góp của Mỹ cho NATO nếu các đồng minh không đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đã nỗ lực suốt 8 năm để ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine.
(PLO)- Các thành viên châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dường như chưa tìm được cách phản ứng thống nhất sau khi Mỹ liên tục tuyên bố điều chỉnh số lượng binh lính đóng tại lục địa này.
(PLO)- Trong cuộc họp báo thuộc khuôn khổ chuyến thăm Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập nhiều vấn đề, bao gồm cập nhật tình hình xung đột Ukraine và căng thẳng giữa Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
(PLO)- Vụ việc UAV đâm tòa chung cư ở Romania làm gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có nguy cơ lan sang các quốc gia NATO láng giềng.
(PLO)- Nga cho biết vừa phát hiện mìn từ tính do NATO sản xuất gắn trên tàu chở dầu từ Bỉ vào Nga, đồng thời mở điều tra nghi âm mưu tấn công khủng bố.
(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói đàm phán với Iran đã có một chút tiến triển; Quân đội Mỹ duy trì trạng thái “sẵn sàng cao nhất” ở Trung Đông; Tehran nhắn Berlin về chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
(PLO)- Các đồng minh NATO bày tỏ sự hoang mang trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan chỉ vài tuần sau khi ông ra lệnh rút 5.000 binh sĩ khỏi châu Âu.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng Mỹ sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, một tuần sau khi Lầu Năm Góc đột ngột hoãn kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến quốc gia châu Âu này.
(PLO)- Tư lệnh tối cao Lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu - Tướng Alexus Grynkewich cho biết sẽ có thêm các đợt rút quân của Mỹ khỏi châu Âu.
(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh "diễn ngôn leo thang" từ các nước NATO ở châu Âu về "mối đe dọa sắp xảy ra của một cuộc chiến tranh cường độ cao" với Nga.
(PLO)- Việc Mỹ rút 5.000 quân trong tổng số 36.000 quân đang đóng tại Đức khả năng sẽ tạo ra tác động vượt ngoài vấn đề quân sự thông thường, gây lo ngại cho NATO và châu Âu.
(PLO)- Dù Tổng thống Mỹ và Bộ Quốc phòng thường là những bên quyết định số lượng binh sĩ Mỹ được triển khai tại các quốc gia châu Âu, nhưng vẫn có các yếu tố khác chi phối việc cắt giảm quân số.
(PLO)- Sau khi Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút 5.000 quân khỏi Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng châu Âu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn cho an ninh của chính mình.
(PLO)- Vua Anh Charles III phát biểu trước quốc hội Mỹ, hết lời ca ngợi tầm quan trọng của “mối quan hệ đặc biệt” giữa Anh và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của NATO, việc bảo vệ Ukraine và cuộc khủng hoảng khí hậu.
(PLO)- Reuters dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đang xem xét trừng phạt NATO vì vụ Iran, gồm các phương án đình chỉ Tây Ban Nha khỏi liên minh và thay đổi lập trường về quần đảo Falkland của Anh.