NATO bối rối chuyện quân số Mỹ ở châu Âu

(PLO)- Các thành viên châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dường như chưa tìm được cách phản ứng thống nhất sau khi Mỹ liên tục tuyên bố điều chỉnh số lượng binh lính đóng tại lục địa này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa hè năm 2025, các thành viên châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý tăng hơn gấp đôi chi tiêu cho quốc phòng và an ninh. Châu Âu coi động thái này một phần là cách để giữ cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tham gia tích cực vào liên minh, ngay cả khi Mỹ chuyển trọng tâm quân sự sang các khu vực khác trên thế giới.

Trong những tháng sau đó, ông Trump và các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã ca ngợi sự thay đổi chi tiêu của châu Âu. Tháng trước, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby cũng ca ngợi chiến lược quân sự mới của Đức nhằm mở rộng lực lượng quân sự của nước này là “một hướng đi rõ ràng và đáng tin cậy”.

NATO-phan-ung-sau-tuyen-bo-dieu-chinh-binh-linh-tu-My.png
Các đại biểu trong hội nghị các ngoại trưởng NATO ở Helsingborg (Thụy Điển) hôm 22-5. Ảnh: Jonathan Nackstrand/AFP

Tuy nhiên, trong tháng 5, Mỹ đã có những động thái bất ngờ liên quan quân số Mỹ ở châu Âu, khiến phần còn lại của NATO không khỏi bối rối.

Mỹ tuyên bố rút quân, rồi lại điều thêm quân ở châu Âu

Ngày 21-5, Tổng thống Trump thông báo Washington sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan. Ông Trump viện dẫn mối quan hệ của ông với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki như là lý do đằng sau quyết định gửi thêm quân, theo hãng tin Reuters.

"Dựa trên việc ông Karol Nawrocki, hiện là Tổng thống Ba Lan, người mà tôi tự hào ủng hộ, và mối quan hệ của chúng tôi với ông ấy, tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan" – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trước thềm hội nghị các ngoại trưởng NATO tại Thụy Điển.

Trùng hợp thay, 5.000 quân cũng là con số mà chính quyền Trump tuyên bố sẽ rút khỏi Đức vào đầu tháng 5, trong bối cảnh phía Mỹ tỏ ra ngày càng thất vọng với sự do dự của các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc trực tiếp tham gia vào cuộc chiến với Iran.

Hôm 22-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc đánh giá lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại các nước NATO sẽ còn tiếp tục. Ông Rubio cũng cho biết Mỹ có các mục tiêu toàn cầu “về việc triển khai lực lượng, và điều đó liên tục đòi hỏi chúng tôi phải xem xét lại việc đặt quân ở đâu”.

“Tôi nghĩ đó là một quá trình sẽ tiếp tục theo hướng rất tích cực và hiệu quả” – ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, ông Rubio cũng lưu ý rằng sự “thất vọng” của ông Trump đối với các nhà lãnh đạo châu Âu về vấn đề Iran “cần phải được giải quyết”.

Trong cuộc gặp với các ngoại trưởng NATO, ông Rubio cũng cho biết các quyết định về số lượng quân đội Mỹ ở châu Âu là “toàn bộ công việc kỹ thuật do các chuyên gia quân sự thực hiện” và rằng “đây không phải là các quyết định chính trị”.

Tờ Politico hôm 26-5 dẫn lời một số quan chức châu Âu cho biết Mỹ sẽ dần dần giảm số lượng máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tàu ngầm và tàu chiến dành cho NATO nhưng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Cùng ngày, ông Rubio cho biết Mỹ vẫn đang đánh giá lại sự hiện diện quân sự ở châu Âu.

“Đây không phải là một hành động trừng phạt, mà chỉ là một điều đang diễn ra” – ông nói. Theo ông Rubio, việc điều chỉnh lực lượng không phải là “một quyết định được đưa ra trên giấy nháp” mà là một quá trình bàn thảo.

"Cuối cùng, tôi nghĩ rằng trong liên minh, các nước đều hiểu rõ rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu sẽ cần được điều chỉnh. Tôi không nói rằng các nước sẽ vui mừng về điều đó, nhưng chắc chắn họ nhận thức được điều đó” – ông Rubio nói.

my-iran-nato-8085-4407.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: X

NATO bối rối sau những động thái từ Mỹ

Lãnh đạo NATO và các thành viên châu Âu có phản ứng khác nhau sau những động thái từ Mỹ.

Sau bài đăng của ông Trump về Ba Lan, Tổng thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ sự hoan nghênh. Tuy nhiên, ông cũng cho biết phía Mỹ đang “xem xét chi tiết” và thông báo này không làm thay đổi kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.

Ông Rutte cho biết NATO vẫn đang trên con đường “đảm bảo rằng theo thời gian, từng bước một, chúng ta sẽ ít phụ thuộc hơn vào một đồng minh duy nhất, đó là Mỹ”, trong khi các nước châu Âu “tăng cường vai trò hơn nữa”.

Các quan chức châu Âu cũng bày tỏ sự quan tâm đối với các động thái của Mỹ liên quan quân số của nước này tại các nước NATO.

Theo tờ The Washington Post, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng dự đoán được rằng Mỹ sẽ giảm dần sự hiện diện quân sự tại châu Âu. Tuy nhiên, phía châu Âu dường như cũng mong muốn rằng cuộc rút quân của Mỹ cần được phối hợp, tạo thời gian cho các đồng minh NATO lấp đầy khoảng trống.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cho rằng các tuyên bố khác nhau của Mỹ “thực sự gây khó hiểu và không phải lúc nào cũng dễ dự đoán”.

“Nhưng chúng ta cần tiếp tục tập trung vào những gì chúng ta làm chứ không phải những gì người khác nói. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục đầu tư vào quốc phòng của chính mình” – bà nói.

Những bất ổn này, cùng với việc ông Trump chỉ trích NATO và những thay đổi liên tục của Mỹ trong chính sách đối ngoại với Nga, đã đẩy NATO đến một ngã rẽ mới.

Theo tờ The Wall Street Journal, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng hy vọng ông Trump có thể cân nhắc đến các lợi ích quốc gia của Mỹ trước khi có những động thái liên quan việc rút quân Mỹ khỏi NATO.

Theo đó, Mỹ cần các căn cứ quân sự trên khắp châu Âu để phục vụ các hoạt động ở Trung Đông và châu Phi, cũng như tiếp cận các khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thực hiện các cuộc tuần tra quân sự của Mỹ và châu Âu ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

max1200.jpg
Các binh sĩ Mỹ trong lần được điều động đến châu Âu hỗ trợ các đồng minh NATO vào năm 2022. Ảnh: LỤC QUÂN MỸ

Ở chiều ngược lại, một số nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng họ nên cứng rắn với Mỹ.

“Tôi nghĩ đã đến lúc phải có biện pháp cứng rắn. [Người châu Âu] nên hành động như ông ấy [ông Trump], tức là, theo kiểu giao dịch” – cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói.

Ông Rasmussen cũng cho rằng châu Âu nên dựa vào sự ủng hộ dành cho Mỹ ở eo biển Hormuz để yêu cầu Washington sự đối xử tốt hơn về thuế quan cho châu Âu và cung cấp nhiều sự hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine.

Binh lính Mỹ đóng tại những nước nào ở châu Âu

Theo đài DW, Mỹ đóng quân khắp châu Âu.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, đến cuối năm 2025 vẫn còn hơn 36.400 quân nhân tại ngũ của Mỹ đóng quân ở Đức. Cả trung tâm chỉ huy các hoạt động quân sự của Mỹ tại châu Âu (EUCOM) và cơ quan điều phối các nhiệm vụ của Mỹ trên lục địa châu Phi (AFRICOM) đều đặt trụ sở tại Stuttgart (tây nam nước Đức).

Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi (USAFE-AFAFRICA) đặt tại Ramstein, thuộc bang Rhineland-Palatinate (phía tây nước Đức). Căn cứ không quân này đóng vai trò là trung tâm quan trọng cho các nhiệm vụ trải dài đến tận Trung Đông. Trong khi đó, bệnh viện quân sự lớn nhất của Mỹ bên ngoài nước này được đặt tại Landstuhl (tây nam nước Đức).

Theo số liệu cuối năm 2025, Ý là quốc gia có số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân lớn thứ hai ở châu Âu với khoảng 12.700 binh sĩ. Vương quốc Anh là nước đứng thứ ba về số lượng quân Mỹ đóng với khoảng 10.200 binh sĩ. Nước này có nhiều căn cứ không quân quan trọng của NATO, từ đó Mỹ có thể phóng các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom chiến lược và máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

Ngoài ra, quân Mỹ cũng đóng ở Bồ Đào Nha, Romania, miền bắc Na Uy và nhiều nơi khác tại châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.