'Nếu Vũ 'nhôm' ở Singapore, phải đưa bằng được về nước'

(PLO)- Ông Đặng Vân (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã nói như trên tại buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa với Câu lạc bộ Thái Phiên chiều 3-1.

Chiều 3-1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, UBND TP có buổi gặp mặt đầu năm 2018 với Câu lạc bộ (CLB) Thái Phiên. Đây là CLB quy tụ các nguyên lãnh đạo trung và cao cấp, lãnh đạo TP Đà Nẵng qua các thời kỳ.

Ông Đặng Vân đặt câu hỏi tại sao ông Vũ “nhôm” chi phối được lãnh đạo Đà Nẵng? Ảnh: TẤN VIỆT

Tại buổi gặp, ông Đặng Vân nêu ý kiến: “Vừa rồi có sự cố đó và sự cố thì có nguyên nhân của nó. Bây giờ chúng tôi đề nghị làm sao xây dựng khối đoàn kết trong tập thể ban lãnh đạo. Từ tập thể ban lãnh đạo xây dựng đồng thuận lòng dân”.

“Cần xử lý, làm rõ được vì sao Vũ “nhôm” chi phối được lãnh đạo của chúng ta mà trong nhiều năm không dám nói ra. Tôi đề nghị nghiên cứu cho kỹ. Sáng nay thấy thông tin Vũ “nhôm” ở Singapore thì chúng tôi hy vọng rằng bằng cách nào đó, dẫn độ hay sao đó để đưa Vũ "nhôm" về Việt Nam” - ông Vân nói.

TStraits Times của Singapore sử dụng hình ảnh được cho là ông Phan Van Anh Vu trên bản tin. (Ảnh chụp màn hình)

Nói về ý kiến trên, ông Trương Quang Nghĩa (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) cho hay: Bây giờ trên báo chí bắt đầu đăng tại sao Vũ “nhôm” có thể mua được nhiều đất công như thế mà không phải là người khác. Rõ ràng cần xem lại quy trình, nguyên tắc quản lý của chúng ta làm sao cho chuẩn mực.

“Hôm nay, Ban Thường vụ tổ chức sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cái sai của chúng ta trong thời gian vừa rồi là nguyên tắc tập trung dân chủ chưa đạt. Câu chuyện đất cát và tới đây sẽ có những câu hỏi. Với Ban Thường vụ, chúng tôi đang cùng nhau phải làm cho đúng vai. Bí thư Ban Thường vụ ra sao, chủ tịch UBND rồi Ban Cán sự UBND như thế nào? Đảng đoàn HĐND vai trò như thế nào? Các cơ quan đều có một chức năng và đã là chức năng thì không thể thay thế, thay vai được. Và phải đi từ đó. Qua sự việc vừa rồi cũng đang phải tiếp tục kiểm điểm” - ông Nghĩa nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.