‘Nếu trung ương quyết hết thì cần gì đến HĐND nữa’

(PLO)- Sáng 29-5, thảo luận về dự án Luật phí và lệ phí, các ĐBQH TPHCM cho rằng phải phân cấp, phân quyền cho địa phương trong việc thu phí, lệ phí chứ không thể để trung ương quy định hết như hiện nay.
ĐB Nguyễn Văn Minh cho rằng, báo chí đang phản ánh cần xem lại phí bảo trì đường bộ cho phù hợp. Tuy nó thu không nhiều, nhưng nó tác động đến cả một hệ thống nhà nước và vấn đề cần đặt ra là thu như thế nào cho hợp lý. Chứ nghe thì đơn giản nhưng đi vào làm thì đẻ ra cả bộ máy. ĐB này cũng cho rằng, phải phân biệt thế nào là phí, thế nào là lệ phí, còn nếu nhập nhằng sẽ sinh ra biến tướng.
“Tôi cũng đề nghị phải giao cho HĐND có thẩm quyền quyết định thu phí, lệ phí. Nên giao một số khung chính của Chính phủ cho HĐND và HĐND sẽ chịu trách nhiệm trước nhân dân. HĐND đủ các cấp, đại diện cho người dân nhưng không có toàn quyền quyết định mà quyền thì cấp trên, phải xin, xin cho rồi mình cũng không được quyết thì sao mà phân cấp được”, ĐB Minh nói.
ĐB Trương Thị Ánh (Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM) cũng cho rằng cần xem xét lại việc thu phí xe gắn máy. Bởi xe máy gắn kết với cuộc sống của người nghèo mà vẫn phải đóng phí thì có hợp lý không.

‘Nếu trung ương quyết hết thì cần gì đến HĐND nữa’ ảnh 1

ĐB Trần Hoàng Ngân cho rằng, đối với học phí bậc giáo dục từ mẫu giáo đến trung học phổ thông thì phải đưa vào luật phí và lệ phí. LÊ PHI

ĐB Trần Hoàng Ngân và ĐB Nguyễn Văn Minh cùng cho rằng nên chuyển học phí đại học sang Luật Giá, còn bậc phổ thông thì phải theo Luật phí và lệ phí. Bậc đại học thì có thể không cần đưa vào phí, nhưng đối với phổ thông thì nhất thiết phải cần sự đầu tư của nhà nước. Đối với trường công lập cũng phải đưa vào phí để đảm bảo nhu cầu học tập của các em, thể hiện trách nhiệm của nhà nước.
Cũng theo ĐB Nguyễn Văn Minh, nếu trung ương làm hết, quy định hết mức thu phí và lệ phí rồi thì cần gì đến HĐND nữa, làm thế lại để HĐND tốn 63 cuộc họp.
ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm thì cho rằng, phí và lệ phí là lĩnh vực phân cấp dễ nhất: “lĩnh vực nào thu phí nộp về trung ương thì do trung ương quy định, còn nộp và cho địa phương giữ lại thì phải cho địa phương có quyền quyết định mức thu và chi chứ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.