Nếu bị áp thuế, cá tra Việt Nam sẽ ở mức giá 8 USD/kg

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 26/10 là thời hạn cuối cùng để các bên liên quan nộp các phản biện, những tư liệu về giá trị thay thế, số liệu xuất khẩu cá tra của từng doanh nghiệp để gửi cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực VASEP cho biết, điều bất hợp lý nhất chính là trong 5 đợt rà soát hành chính trước đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ luôn lấy Bangladesh - nước có nền công nghiệp sản xuất cá tra khá tương đồng với Việt Nam - để làm căn cứ đánh thuế nhập khẩu. Nhưng lần này Bộ Thương mại Hoa Kỳ lại lấy Philippines.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng thì phía Hoa Kỳ coi nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường nên họ tự tính toán mức thuế cho doanh nghiệp sản xuất cá tra Việt Nam.

Nếu bị áp thuế, cá tra Việt Nam sẽ ở mức giá 8 USD/kg ảnh 1

Hiện ở Việt Nam, giá cá tra nguyên liệu chỉ là 0,8 USD/kg, còn mức giá tại Philippines là 2,38 USD/kg. Điều này đã khiến kết quả xem xét cho rằng các nhà xuất khẩu của Việt Nam có mức lợi nhuận lên hơn 91%.

Như vậy, cộng thêm thuế chống bán phá giá sản phẩm cá tra của Việt Nam khi vào thị trường Mỹ mức giá sẽ lên tới 8 USD/kg.

Hiện VASEP cũng thuyết phục các doanh nghiệp nhập khẩu, các công ty tiêu thụ cá tra tại Mỹ cùng đại diện các bên có quyền lợi ủng hộ sản phẩm cá tra Việt Nam trước việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra mức thuế sơ bộ vô lý này.

Theo Lê Vĩnh Phong (VOV)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.