BÍ THƯ NGUYỄN THIỆN NHÂN

Nên xuất khẩu chủ lực nông sản thay vì đào dầu thô

(PLO)- Đây là một trong những gợi ý quan trọng mà Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đề xuất với Chính phủ để tăng thu nhập cho miền núi, góp phần giảm nghèo. 

Phát biểu tại buổi thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 1-11 tại tại nghị trường Quốc hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân kể lại những lần đi thăm đồng bào miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua.

ĐB Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Chính phủ đưa rau, hoa, quả... vào danh mục hàng hóa xuất khẩu chủ lực để giảm nghèo cho đồng bào miền núi nói riêng và nông dân nói chung

Theo Bí thư Nhân, bão lũ đã làm cho nhà cửa đồng bào miền núi bị ảnh hưởng rất nhiều và với thu nhập chung chỉ 2,03 triệu/tháng thì không biết đến bao giờ đồng bào mới có đủ khả năng làm lại nhà mới.

“Thu nhập của người dân thành thị là 4,4 triệu đồng/tháng, nhưng thực tế chỉ gần 40% dân số thành thị thu nhập mức đó. Tình trạng này còn kéo dài. Đồng bào miền núi cũng chịu ảnh hưởng bởi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa không đồng đều”, Bí thư Nhân nói.

Lấy giá trị xuất khẩu hàng hóa trong năm 2016 làm ví dụ, Bí thư Nhân cho rằng đây là những gợi ý quan trọng cho công tác giảm nghèo. “Năm 2016, xuất khẩu dầu thô đạt 2,4 tỉ USD, trong khi đó xuất khẩu rau, hoa, quả đạt 2,45 tỉ USD. Như vậy năm 2016 xuất khẩu rau, hoa, quả lớn hơn cả dầu khô”, Bí thư Nhân nói.

Lấy số liệu từ hơn 10 năm trước, tức năm 2005, Bí thư Nhân thống kê: xuất khẩu dầu thô đạt 7,3 tỉ USD, cao gấp rất nhiều lần rau, hoa, quả. Tuy nhiên, xuất khẩu dầu thô hiện nay chỉ bằng 0,89 lần giá trị xuất khẩu rau, hoa, quả.

“Xuát khẩu dầu thô giảm 5 tỉ USD, xuất khẩu gạo giảm 900 triệu USD, xuất khẩu thủy sản tăng 5%/năm; rau, hoa, quả tăng 30%/năm. Dự báo trong những năm tới, rau, hoa, quả xuất khẩu có thể đạt 10 tỉ USD”, Bí thư Nhân nói.

Tuy vậy, vẫn theo Bí thư Nhân, nông sản vẫn chưa được coi là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của quốc gia mặc dù vài năm gần đây giá trị xuất khẩu cao hơn dầu thô. Từ đó, Bí thư Nhân đề Chính phủ nghị đưa rau, hoa, củ, quả bổ sung vào danh sách 12 sản phẩm xuất khẩu chủ lực quốc gia.

“Điều này sẽ góp phần đẩy mạnh kinh tế, đồng thời là giải pháp khả thi để góp phần giảm nghèo hiệu quả”, Bí thư Nhân kết luận. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.