NATO nhất trí tăng cường hoạt động ở Đông Âu

Gần 25 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ và Liên Xô tan rã, NATO đã quay trở lại nhiệm vụ cơ bản là phòng vệ tập thể cho các nước thành viên.

AFP đưa tin đêm 3-6 (giờ địa phương), hội nghị bộ trưởng Quốc phòng 28 nước NATO ở Brussels (Bỉ) đã nhất trí các biện pháp bảo vệ các nước Đông Âu và tăng cường khả năng chuẩn bị cho quân đội NATO. Hội nghị cũng nhất trí chính sách mới về an ninh mạng (thừa nhận không gian mạng là một phần của công tác phòng vệ tập thể của NATO).

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố: “Chúng tôi quyết định tiếp tục củng cố công tác phòng vệ tập thể của NATO bằng cách tăng cường tuần tra không quân và hải quân, diễn tập và huấn luyện”.

Ông cho biết các biện pháp này nằm trong khuôn khổ “Kế hoạch hành động để tăng cường tình trạng chuẩn bị của NATO”. Kế hoạch này sẽ được thông qua tại hội nghị cấp cao NATO vào ngày 4 và 5-9 ở Newport (Anh). Ông khen ngợi sáng kiến thành lập lực lượng viễn chinh của bảy nước NATO do Anh đứng đầu. Ông xác nhận Nga đã rút phần lớn trong 40.000 quân ở biên giới Ukraine và số còn lại chuẩn bị trở về doanh trại.

Ông giải thích mọi biện pháp của NATO đều tuân thủ “Thỏa thuận cơ bản về quan hệ NATO-Nga” năm 1997. Thỏa thuận quy định NATO và Nga không xem nhau như kẻ thù, NATO cam kết không triển khai vũ khí hạt nhân hoặc lực lượng chiến đấu quan trọng trên lãnh thổ các nước thành viên mới Đông Âu (gia nhập NATO hai đợt từ năm 1999-2004).

Trong khi đó ngày 3-6, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga Vladimir Komoyedov thông báo Nga sẽ cơ cấu lại quân đội để tăng cường tính cơ động trong bối cảnh NATO gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới phía tây của Nga và xung đột bùng nổ ở Ukraine.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.