Nâng Pháp lệnh thành Luật quân nhân chuyên nghiệp

(PLO)-Sáng qua 13-8, sau khi nghe và cho ý kiến về dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất nâng Pháp lệnh này thành Luật, đồng thời đưa luật này vào chương trình làm luật năm 2015 của Quốc hội.  

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo chuẩn bị dự luật để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp 41 (vào tháng 9-2015) để thống nhất, trình ra kỳ họp 10 của Quốc hội diễn ra vào tháng 10-2015 tới đây.

Nguyên do đưa pháp lệnh này thành dự án luật là do có nhiều ý kiến cho rằng việc quy định cấp hàm trong dự thảo Pháp lệnh “vượt quyền” với khoản 12, điều 70 Hiến pháp quy định về thẩm quyền quyết định hàm cấp trong lực lượng vũ trang thuộc về Quốc hội.

Đại diện cho ý kiến này, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý nói: “Đề nghị cân nhắc vấn đề hợp hiến của quy định cấp hàm. Quốc hội có thẩm quyền quy định hàm cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân (tại khoản 12, điều 70, Hiến pháp), như vậy nếu như trong pháp lệnh này chúng ta quy định hàm cấp thì hoàn toàn không phù hợp”. Ông Lý dẫn giải Luật sỹ quan QĐND Việt Nam và Luật nghĩa vụ quân sự (thông qua tháng 6-2015) mới đưa ra vấn đề thẩm quyền quy định cấp hàm thuộc về Quốc hội, còn 4 luật trước đây về Quân đội nhân dân (Luật 81, Luật 90, Luật 94, Luật 2005) đều quy định là quân nhân chuyên nghiệp hoạt động trong quân đội.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đề nghị: Phải bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật khi xây dựng pháp lệnh, trong đó pháp lệnh phải có sự tương thức với các luật hiện hành như Luật bảo hiểm xã hội, Luật công chức, Luật viên chức… Đề nghị làm rõ thêm cơ quan của Bộ Quốc phòng mà có viên chức là chức danh gì, ông nào?”, ông Lưu đặt vấn đề.

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn 

Trước các ý kiến trên, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị: “Để bảo đảm tính hợp hiến và cũng thể hiện được nội dung này, trong thực tế chúng ta thấy rằng đây cũng là lực lượng quan trọng trong Quân đội. Theo tôi, nên chuyển thành hình thức Luật và xin bổ sung vào chương trình kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 này với tất cả những nội dung hoàn thiện thêm”. “Như vậy, giá trị pháp lý của nó là được nâng cao hơn, chế độ, chính sách những cái gì đặc thù mà mình muốn vượt qua một số đạo luật hiện có thì mới giải quyết. Điều cơ bản nhất nó phù hợp với khoản 12, điều 70 của Hiến pháp là hàm cấp trong lực lượng vũ trang phải do Quốc hội quy định”, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.