Nâng đường làm sao không gây ngập nhà dân?

(PLO)- Chủ đầu tư, quận, phường phải thông tin cốt mặt đường cho dân khi cấp phép xây dựng nhà ở để không còn cảnh đường thì cao, nhà thì thành hầm...

 

Cốt nền xây dựng các công trình đô thị nói chung, cốt nền nhà dân như thế nào so với cốt đường giao thông không "chỏi" nhau gây ra cảnh đường thì cao, nhà dân tụt xuống thành hầm chứa nước mưa ngập, triều cường...

 Đó là những vấn đề được đưa ra tại hội thảo "Đường giao thông và thoát nước đô thị ở TP.HCM" được Sở GTVT và Hội Cầu đường cảng TP.HCM tổ chức hôm nay (24-11).

Nâng đường làm sao không gây ngập nhà dân? ảnh 1
Quận 7, huyện Nhà Bè nằm trên vùng trũng thấp nên các tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát luôn ngập khi mưa lớn, triều cường.

Theo Sở GTVT, có gần 64% diện tích tự nhiên của TP thuộc vùng thấp, trũng (có cao độ dưới 1,5 m, trong khi các cơn triều cường vừa qua đã đạt 1,68 m). Các vùng thấp điển hình là quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, triền sông Sài Gòn thuộc các quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh...

Từ sau năm 2001, cao độ xây dựng khống chế được xác định là cao hơn 2 m. Từ đây nhiều khu vực, nhà dân được xây dựng từ trước bị gánh chịu cảnh chìm, trũng xuống khi đường được sửa chữa, làm mới với cao độ trên 2 m.

Theo Sở GTVT, muốn tránh sự mâu thuẫn, "chối chẳng" nhau giữa nâng đường với xây dựng nhà của dân thì phải công bố, công khai rộng rãi cốt nền đường (tương lai), cốt nền nhà ở từng khu vực, tuyến đường.

Cũng theo Sở GTVT, với các dự án làm đường được duyệt thì yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ thiết kế cho quận, phường để nơi này làm cơ sở cấp phép xây dựng nhà cho dân và thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên xem dân có xây nhà theo đúng cốt nền được duyệt không.

Cũng theo Sở GTVT, các sở, ngành, quận, huyện cần tiếp tục kiến nghị UBND TP phê duyệt chính sách hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc nâng đường chống ngập...

Nâng đường làm sao không gây ngập nhà dân? ảnh 2
Bình Chánh cũng là huyện nằm ở vùng thấp nên quốc lộ 1, đoạn gần cầu Bình Điền luôn ngập khi có triều cường.

Nâng đường làm sao không gây ngập nhà dân? ảnh 3
Đường Kinh Dương Vương, trước cửa Bến xe Miền Tây được nâng lên 2 m đã làm cho toàn bộ mặt bằng bến này hụt trũng xuống.

Nâng đường làm sao không gây ngập nhà dân? ảnh 4
Đường nâng, hố ga, vỉa hè cũng phải nâng theo nên việc đi lại của người dân trên đường và ra vào nhà mình bị ảnh hưởng lớn.

Nâng đường làm sao không gây ngập nhà dân? ảnh 5
Nhiều hộ dân trên đường Kinh Dương Vương biết được cốt nền đường, cốt nền nhà phải theo nên đã chủ động xây nhà cao hơn đường hiện hữu nên khi đường được nâng lên đã không bị ảnh hưởng nặng nề.

Nâng đường làm sao không gây ngập nhà dân? ảnh 6
Với các khu dân cư đang chuyển dần thành khu đô thị, theo Sở GTVT khi thiết kế các tuyến đường mới thành trục chính thì cần xem xét bố trí đồng bộ các đường gom dân sinh, kết nối cấp thoát nước, công trình ngầm thuận lợi để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc dân xây dựng nhà và nâng cấp các đường gom, đường nhánh sau này. Làm tốt điều này sẽ tránh được tình trạng nâng trục chính thì đường dân sinh, đường nhánh, hẻm... lại trở thành đường gom nước mưa, nước triều cường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.