“Nằm vạ” ở khu phố Tây

Đó là cách phản ứng tiêu cực của một số ít hộ kinh doanh dọc đường Bùi Viện khi quận 1 chấn chỉnh trật tự lòng, lề đường.

Tối 22-7, trên mạng Internet lan truyền hình ảnh một số người dân kinh doanh tại đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 giăng băng rôn phản ứng việc UBND phường này chấn chỉnh trật tự lòng, lề đường. Thậm chí một vài người còn nằm giữa lòng đường để ngăn chặn lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Do nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem nên giao thông trong khu vực bị ùn ứ.

Khu phố Tây (gồm các tuyến đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, quận 1) đã trở lại bình thường trong sáng 23-7. Ảnh: V.HOA 

Kinh doanh ảnh hưởng tới xóm giềng

Ngày 23-7, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã tiếp xúc  với một số hộ dân sống hai bên đường Bùi Viện và được xác nhận sự việc nêu trên là có thật. Người dân cung cấp thêm thông tin, khoảng vài năm gần đây tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh. Đặc biệt, về đêm nhiều quán nhậu đã để khách ngồi bệt tràn lan ra lòng, lề đường nhậu đến khuya.

“Việc nhậu nhẹt thâu đêm ồn ào đã ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của gia đình tôi cũng như các hộ dân xung quanh. Rất nhiều lần dù đã 3-4 giờ sáng mà họ vẫn còn gây ồn ào khiến chúng tôi không tài nào ngủ được” - một hộ dân trên đường Bùi Viện cho biết. Cũng theo các hộ dân, nhiều gia đình dù đã phải lắp cửa kính cách âm nhưng vẫn không được yên ổn.

Chứng kiến sự việc tối 22-7, bà K. (sống trên đường Bùi Viện) cho hay: Sở dĩ những hộ dân phản đối lực lượng chức năng là vì cho rằng UBND phường Phạm Ngũ Lão bất nhất trong quá trình dẹp trật tự lòng, lề đường. “Lúc thì phường nói được kinh doanh, lúc nói cấm và tịch thu bàn ghế của họ nên dẫn tới sự việc nêu trên” - bà K. nói. Tuy nhiên, bà K. cũng thông tin thêm các hộ này thực tế cũng đã vi phạm, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

“Thực hiện theo nguyện vọng của dân”

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận 1, xác nhận sự việc nêu trên xảy ra trong khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ trong tối 22-7. Ông Hiếu thông tin: Thời điểm đó UBND phường Bến Thành thực hiện kế hoạch dẹp trật tự lòng, lề đường trên tuyến Bùi Viện, có sự phối hợp của các lực lượng thanh niên xung phong TP, công an quận. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ thì gặp sự phản ứng quyết liệt từ phía các hộ dân.

“Lực lượng chức năng chỉ vận động, giải thích để dân hiểu và phải đến 11 giờ 30 mới giải tán được đám đông. Đáng chú ý, một cán bộ đã bị người dân xịt hơi cay phải đi bệnh viện cấp cứu” - ông Hiếu thông tin.

Ông Hiếu khẳng định sự cố nêu trên chỉ là phản ứng nhất thời của một số rất ít hộ kinh doanh hai bên đường Bùi Viện. Cụ thể, đó là 10 hộ có số nhà từ 71 đến 79 và từ 86 đến 102. Ông Hiếu cho biết trong quá trình chấn chỉnh lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, đa phần người dân đều tuân thủ nghiêm túc các quy định. Tuy nhiên, các hộ nêu trên lại phản ứng rất cực đoan (thậm chí cách đây một tháng, hộ kinh doanh tại số nhà 71 còn đánh cán bộ thực thi nhiệm vụ).

Theo ông Hiếu, ngay trong ngày 23-7, UBND phường Phạm Ngũ Lão đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ kinh doanh, đồng thời vận động họ tuân thủ quy định pháp luật. “Quận không cấm các hộ dân kinh doanh mà chỉ chấn chỉnh và tạo điều kiện để người dân có thể sử dụng phần vỉa hè hợp pháp” - ông Hiếu khẳng định.

Theo UBND phường Phạm Ngũ Lão, trên đường Bùi Viện có tất cả 228 cơ sở kinh doanh. Trong đó có 33 nhà hàng, khách sạn, 17 quán ăn và bán bia, còn lại là các cửa hàng kinh doanh quần áo, tạp hóa…

***

Họ đã nói

Việc chấn chỉnh trật tự đô thị và an ninh tại khu phố Tây đã được quận 1 lên kế hoạch thực hiện từ tháng 11-2013. Đây là kế hoạch được quận thực hiện theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân phường Phạm Ngũ Lão. Vì qua nhiều lần tiếp xúc, các cử tri của khu phố 1 và 2 đều rất bức xúc về tình hình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến giao thông, vệ sinh môi trường và gây ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Ông LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.