Nam Trung bộ tìm kiếm hợp tác với Ấn Độ ở 6 lĩnh vực

(PLO)- Bốn tỉnh Nam Trung Bộ và Ấn Độ sẽ gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, y tế và công nghệ thông tin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-3, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã diễn ra Hội nghị xúc tiến hợp tác Ấn Độ với các tỉnh Nam Trung bộ năm 2023, do tỉnh Khánh Hòa và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đồng tổ chức.

300 đại biểu của Việt Nam và Ấn Độ đã tham dự hội nghị nhằm thực hiện hiệu quả Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ về hòa bình, thịnh vượng và người dân được hai Thủ tướng thông qua năm 2021. Đồng thời, triển khai các hoạt động xúc tiến hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với các đối tác Ấn Độ giai đoạn 2021-2025.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HH

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HH

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết hội nghị hôm nay được tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn rộng lớn hơn cho các doanh nghiệp ở bốn tỉnh Nam Trung Bộ và Ấn Độ gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên sáu lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, y tế và công nghệ thông tin.

“Hội nghị này sẽ tạo khí thế mới mở đầu năm 2023, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Khánh Hòa, cũng như các tỉnh Nam Trung Bộ, và Ấn Độ tăng cường trao đổi, gắn kết hơn trong năm nay và những năm tiếp theo” - ông Lê Hữu Hoàng kỳ vọng.

Ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Hội doanh nghiệp trẻ với phía Ấn Độ. Ảnh: HH

Ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Hội doanh nghiệp trẻ với phía Ấn Độ. Ảnh: HH

Phát biểu tại hội nghị, ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, cho biết hội nghị lần này có 70 doanh nghiệp Ấn Độ tham gia trực tiếp và quan tâm đến các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, công nghệ thông tin, du lịch và chăm sóc sức khỏe. Ấn Độ đến TP Nha Trang với niềm tin có cơ hội cho các doanh nhân của cả hai bên xác định và hợp tác đầu tư trong tương lai.

Tại hội nghị, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Khánh Hòa và Phòng thương mại Ấn Độ (ICC) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Các tỉnh Nam Trung bộ cũng trưng bày các sản phẩm đặc thù của tỉnh để quảng bá sản phẩm với phía Ấn Độ.

Sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận được trưng bày tại hội nghị. Ảnh: HH

Sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận được trưng bày tại hội nghị. Ảnh: HH

Trong dịp này, các đại biểu Ấn Độ sẽ tham quan, khảo sát thực tế tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục, các nhà máy, công ty, cơ sở sản xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp đang kêu gọi đầu tư.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tham quan các bệnh viện, cơ sở sản xuất dược phẩm, địa điểm du lịch, doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Nam Trung bộ.

Sáu lĩnh vực hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa

Sáu lĩnh vực hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa

(PLO)- Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa ký bản thỏa thuận hợp tác ở sáu lĩnh vực, gồm: nông nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ; du lịch; giao thông – vận tải; y tế, giáo dục, đào tạo, lao động và việc làm; an ninh, quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.