Nam thanh niên không đeo khẩu trang, đấm công an tại chốt kiểm dịch

(PLO)- Không được cho qua chốt kiểm dịch vì không đeo khẩu trang và ra đường không chính đáng, nam thanh niên đã lao vào đấm cán bộ công an.

Ngày 28-8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Tùng (27 tuổi, trú trên địa bàn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lực lượng công an khống chế Phạm Thanh Tùng

Chiều tối 26-8, Tùng không đeo khẩu trang, đi bộ đến khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm.

Thấy Tùng không đeo khẩu trang cũng không trình bày được lý do ra đường chính đáng, tổ kiểm dịch yêu cầu Tùng đeo khẩu trang và quay về nhà.

Tuy nhiên, Tùng không chấp hành, vẫn cố tình đi qua chốt và có hành vi chửi bới, thách thức đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ. Lúc này, ông Hồ Việt Anh, cán bộ Đội CSGT- trật tự Công an huyện Gia Lâm dùng điện thoại cá nhân quay video lại hành vi của Tùng.

Thấy vậy, Tùng vờ quay mặt đi rồi bất ngờ dùng tay phải đấm một phát trúng phần gáy của ông Việt Anh. Bị tấn công, ông Việt Anh dùng tay khống chế Tùng. Nam thanh niên tiếp tục phản kháng, đấm liên tiếp vào vùng gáy của vị cán bộ.

Ngay sau đó, các thành viên tại chốt kiểm dịch đã hỗ trợ ông Việt Anh khống chế Tùng, đưa về trụ sở công an giải quyết.

Tại trụ sở Công an xã Kim Sơn, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Theo công an, Tùng từng bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích vào năm 2014.

Căn cứ vi phạm, Công an xã Kim Sơn đề xuất UBND xã Kim Sơn xử phạt hành chính đối với Tùng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra ngoài trong trường hợp không cần thiết; đồng thời chuyển hồ sơ lên công an huyện xem xét xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.