Nam thanh niên đập phá đền Pô Patao At có dấu hiệu bị trầm cảm

(PLO)- Một nam thanh niên có hành vi đập phá Đền Pô Patao At do có dấu hiệu trầm cảm sau khi ly hôn vợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, cơ quan chức năng của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận lập hồ sơ xử lý một thanh niên dân tộc Chăm có hành vi đập phá đền Pô Patao At, ngôi đền thờ vị Vua người Chăm tọa lạc tại xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình.

Đền Pô Patao At. Ảnh: BB

Đền Pô Patao At. Ảnh: BB

Theo thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 30 phút ngày 10-7, Bá Trần Công Ph (31 tuổi, trú xã Phan Hòa, Bắc Bình) đến nhà người giữ đền Pô Patao At, hỏi mượn chìa khóa đền.

Ph cho biết muốn vào đền để sờ vào viên đá có hình vua Pô Patao At nhưng ông này không đồng ý vì đền không được mở cửa sớm vào sáng thứ hai.

Thuyết phục không thành, Ph xông đến đập điện thoại và xé rách áo của ông này, sau đó chạy đến ngôi đền leo rào vào trong, dùng đá phá cửa, đập phá một số đồ thờ cúng như tượng đá, chân đèn, lư hương… và phá thùng công đức rồi về nhà ngủ.

Bước đầu, qua tìm hiểu, Bá Trần Công Ph và vợ đã ly thân hơn hai năm và mới chính thức ly hôn cách đây hơn 15 ngày.

Sau khi ly hôn, Ph có biểu hiện bị trầm cảm và thường hay đập phá đồ trong gia đình. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã có mặt kịp thời, đưa Ph về làm việc.

Các chức sắc và bà con người Chăm cũng biết Ph bị trầm cảm dẫn đến hành động sai trái trên.

Theo Công an Bình Thuận, từ kết quả ban đầu cho thấy Ph có thể do bị bệnh trầm cảm dẫn đến hành vi đập phá đền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.