Nam sinh lớp 12 bình thản đến lớp sau khi giết người

Gây án xong, Trí vứt bỏ tang vật gây án rồi bình thản xách cặp đến lớp học như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 14/5, Công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết đã bắt giữ nghi can trong vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Kế Sách vào ngày 13/5 chỉ sau vài giờ gây án.

Theo thông tin từ cơ quan công an, lúc 11h10 ngày 13/5, người dân báo tin tại nhà bà Nguyễn Thị Sành (ấp An Thành, thị trấn kế Sách, huyện Kế Sách) có một xác chết nữ giới trên tầng lầu.

Nạn nhân là chị N.T.H. (SN 1991). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 12h30 cùng ngày, Công an huyện Kế Sách xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hữu Trí (SN 1996), đang học lớp 12 trường THPT Kế Sách.

Theo lời khai của Trí, khoảng 7h ngày 13/5, trên đường đi học, Trí tới nhà bà Nguyễn Thị Sành (là cô ruột của Trí) để lấy sợi dây nịt mà Trí bỏ quên. Sau đó, Trí đến trường nhưng không vào học mà lại quay trở lại nhà bà Sành.

 - 1

Nhà bà Sành, nơi nghi phạm gây án

Lúc này, bà Sành đã đi làm, chỉ còn chị H. (là người thân bên chồng bà Sành) đang ở trong nhà. Trí bấm chuông kêu chị H. mở cổng cho mình vào kiếm chìa khóa và nhờ chị H. kiếm dùm. Kiếm ở tầng trệt không thấy, Trí và chị H. đi lên tầng lầu.

Khi đi trên cầu thang, Trí sàm sỡ chị H. nên bị chị H. phản ứng, dọa sẽ mách lại với bà Sành. Ngay lập tức, Trí đè chị H. ngã xuống sàn nhà rồi lấy dây nịt quặt tay chị H. ra sau lưng. Trí dọa nếu mách chuyện sẽ giết chết nhưng chị H. không nhượng bộ nên bị Trí siết cổ tới bất tỉnh. Sau đó, Trí chạy xuống nhà bếp lấy một con dao lên cắt cổ chị H..

Sau khi gây án, Trí lấy điện thoại của chị H.; con dao gây án, sợi dây siết cổ cùng chùm chìa khóa Trí bỏ vào túi, trở lại nhà trọ của mấy người bạn chơi và phi tang tang vật. Xong xuôi, Trí mang cặp đến trường đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời đem con dao gây án ném ra đám cỏ ở phía sau trường học.

Thầy Lê Tứ Hải, Hiệu trưởng trường THPT kế Sách cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ khi nghe tin Trí giết người. Bình thường, Trí rất hiền lành, học khá giỏi”.

Theo Minh Sơn - C.X (khampha)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.