Năm 2022, Vĩnh Long thu hút đầu tư hơn 9.400 tỉ

(PLO)-  Năm 2022, Vĩnh Long đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng số vốn đăng ký tương đương 9.404,7 tỉ đồng, tăng 5.582,34 tỉ đồng, trong đó có 4 dự án FDI với số vốn 102,18 triệu USD
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X khai mạc kỳ họp lần thứ 5-kỳ họp lệ cuối năm 2022.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ước đến cuối năm 2022 tỉnh có 20/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước đạt hơn 40.000 tỉ đồng, tăng 11,28% so với năm 2021, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 7.353,44 tỉ đồng, tăng nhiều nhất với 23,34%. Cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch đúng hướng trong đó các ngành dịch vụ (khu vực III) chiếm tỉ trọng cao nhất với 40,51%.

hội đồng nhân dân vĩnh long

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X khai mạc kỳ họp lần thứ 5. Ảnh: HD

hội đồng nhân dân vĩnh long

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến 14-12. Ảnh: HD

Về đầu tư phát triển của tỉnh cũng có kết quả tích tích cực. Trong năm tỉnh triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên đôn đốc các ngành, ban quản lý dự án, các địa phương, chủ đầu tư khẩn trương triển khai kế hoạch vốn; kiểm tra việc triển khai và họp sơ kết đánh giá tình hình thực hiện. Tổng số vốn đầu tư công là 4.800 tỉ đồng và giải ngân đạt 95% kế hoạch.

Vốn thu hút đầu tư tăng mạnh

Thu hút đầu tư ngoài nhà nước, huy động vốn đầu tư toàn xã hội cũng có nhiều điểm nổi bật. Nhiều hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai; các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương đã tiếp xúc và làm việc với 40 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư, trong đó có 24 lượt nhà đầu tư nước ngoài (Thụy Sĩ, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ,..).

Vĩnh Long đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án (tương đương cùng kỳ năm trước) với tổng số vốn đăng ký tương đương 9.404,7 tỉ đồng, tăng 5.582,34 tỉ đồng. Trong đó có 4 dự án FDI với số vốn 102,18 triệu USD và 7 dự án trong nước với số vốn hơn 7.000 tỉ đồng.

khu công nghiệp hào phú

Năm 2022, số vốn thu hút đầu tư ở Vĩnh Long tăng mạnh

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn cả năm 2022 ước đạt 16.218 tỉ đồng, tăng 10,52% so với năm trước.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, số vốn thu hút đầu tư tăng mạnh do năm 2022 có Dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Tân (Gilimex) với số vốn 4.000 tỉ đồng và Dự án Khu TM DV DL Mỹ Thuận với số vốn 2.000 tỉ đồng và Dự án nhà máy sản xuất thực phẩm (Acecook Việt Nam) với số vốn 83,48 triệu USD.

Đề xuất xây cầu Đình Khao theo hình thức BOT

Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến 14-12, dự kiến sẽ thông qua 28 nghị quyết trong đó có tờ trình về đề xuất thực hiện dự án xây dựng cầu Đình Khao đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết chấp thuận về đề xuất thực hiện dự án xây dựng cầu Đình Khao đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo hợp đồng dự án PPP (Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao - BOT).

Quy mô dự kiến của dự án: Phần đường theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe cơ giới. Phần cầu có tải trọng thiết kế HL93.

Cầu chính (cầu Đình Khao) gồm 4 làn xe cơ giới; cầu trung và cầu nhỏ 2 làn xe cơ giới. Địa điểm thực hiện dự án huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

phà đình khao

Phà Đình Khao thường xuyên bị ùn ứ. Ảnh: HD

Dự án theo hình thức Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 3.200 tỉ đồng. Vốn đầu tư của Nhà nước trong dự án PPP và phân chia trách nhiệm chi trả từ nguồn ngân sách của từng địa phương.

Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, còn lại 50% là vốn của nhà đầu tư và ngân sách 02 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre đối ứng (tương ứng với chi phí giải phóng mặt bằng của mỗi tỉnh).

Dự kiến thời gian thực hiện dự án là năm 2023-2028.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.