Năm 2022, TPHCM làm hàng loạt dự án giao thông và chống ngập
TÁ LÂM
(PLO)- Chủ tịch TP.HCM khẳng định năm 2022 sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, khởi công tuyến Metro số 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Chiều 8-1, phát biểu kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã nêu 15 nhiệm vụ trọng tâm.
Giúp DN tái gia nhập thị trường
Trong các nhiệm vụ, ông Mãi nhấn mạnh đến việc tập trung kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, trước mắt tập trung giám sát và xử lý đối với biến chủng mới Omicron.
Chủ tịch Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTBC
Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng nhấn mạnh đến việc tập trung hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phục hồi sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó là khôi phục những gãy đổ chuỗi sản xuất, cung ứng, giúp những DN tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường, nhất là nhóm ngành du lịch bị gãy đổ nghiêm trọng.
TP cũng tập trung khôi phục kinh tế dịch vụ, trong đó sẽ phục hồi ngành thương nghiệp bán buôn - bán lẻ, ngành vận tải - kho vận, ngành lưu trú - ăn uống, ngành kinh doanh bất động sản. Trước mắt, đảm bảo cung hàng và phục hồi các dịch vụ dịp Tến Nguyên đán.
Đối với ngành công nghiệp, TP sẽ tiếp tục triển khai 3 chương trình hỗ trợ phát triển DN và sản phẩm các ngành cơ khí - tự động hóa, cao su - nhựa, chế biến thực phẩm.
TP cũng đặt trọng tâm nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị bằng cách rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND quận, phường. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về TP Thủ Đức và huyện Cần Giờ. Đẩy mạnh phân cấp - uỷ quyền cho các sở ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính...
Một nhiệm vụ trọng tâm khác được ông Mãi nêu ra là cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng DN.
Để làm tốt nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định TP sẽ thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, tham vấn cộng đồng DN; rà soát, giải quyết vướng mắc cho các dự án đầu tư tư nhân; các ngành, các cấp làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Cùng với đó là nâng cao chất lượng các tiêu chí thành phần của các chỉ số PCI, PAPI, PAR-Index không chỉ trên bảng xếp hạng mà chính là ở sự hài lòng của người dân và DN.
Làm hàng loạt dự án giao thông, chống ngập
Về đầu tư công, ông Phan Văn Mãi cho biết, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân. Có kế hoạch cụ thể hoá thực hiện “một luật sửa 8 luật” mà Quốc hội đang thảo luận.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch TP. Tiếp tục thực hiện các quy hoạch trọng điểm như điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2060; điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa; quy hoạch chi tiết khu đô thị du lịch biển Cần Giờ và quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giờ.
Ngoài ra, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, khởi công tuyến Metro số 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 3, 4; Cao tốc TP.HCM - Chơn Thành…
Về xây dựng, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025; giãn dân tại các khu vực có điều kiện sống không đảm bảo. Tiếp tục triển khai dự án chống ngập, chuẩn bị khởi công công trình kênh Tham Lương - rạch Nước lên - Bến Cát, khởi động dự án Rạch xuyên tâm, kênh Hy vọng.
Ông Mãi cũng nhấn mạnh một nhiệm vụ trọng tâm khác đó là hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát huy đặc trưng con người TP.HCM. Trước mắt, huy động mọi nguồn lực tổ chức chăm lo Tết cho bà con nhân dân thật chu đáo, an toàn và không để ai không có điều kiện đón Tết.
“Tổ chức các hoạt động đón tết nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.”, ông Mãi nói.
TP cũng quyết tâm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường hòa bình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTBC
Dân ủng hộ thì sẽ thành công
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, đã dành rất nhiều thời gian nói về những kết quả, hạn chế trong đại dịch, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.
Ông nói rằng, để hoàn thành các nhiệm vụ, cần phải sẵn sàng thay đổi cách sống, dám chấp nhận cái mới chứ không tránh né. Lấy dẫn chứng từ việc trong đại dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện xuống tới từng xã, phường.
“Đây là việc trước đó chưa ai nghĩ tới, nhưng cho thấy hiệu quả” – ông Nên nói.
Một nhiệm vụ khác mà ông Nên nhấn mạnh là hoàn thiện thể chế. Bởi sắp tới, TP sẽ ban hành nghị quyết về TP Thủ Đức, sau đó là huyện Cần Giờ. “Quan điểm của TP là cấp nào làm tốt thì mạnh dạn phân quyền” – ông Nên nói.
Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu Thành ủy cho rằng cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Lãnh đạo phải là người gương mẫu, hết lòng vì dân.
Ông cho rằng, khi chúng ta đồng lòng, quyết tâm, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả chắc chắn dân sẽ ủng hộ. “Dân ủng hộ ít thành công ít, nhiều thành công nhiều, dân ủng hộ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn” – ông Nên nói.
(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phân tích và khẳng định an toàn phòng chống dịch; cải thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền cơ sở, môi trường đầu tư... là điều kiện cần và đủ để TP.HCM phục hồi và phát triển.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.