Năm 2021, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 0,18%

(PLO)- Xét trong năm tỉnh, TP thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng là địa phương có mức tăng trưởng thấp nhất.

Ngày 30-12, Cục thống kê TP Đà Nẵng họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP trong năm 2021.

Theo ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục thống kê TP Đà Nẵng, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) năm 2021 của TP ước tăng 0,18% so với năm 2020.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục thống kê TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng là một trong số 54 địa phương có mức tăng trưởng dương trong năm 2021. Xét trong năm tỉnh, TP Đà Nẵng thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và là địa phương có mức tăng trưởng thấp nhất.

Ông Vũ cho hay, sáu tháng đầu năm 2021, kinh tế TP có dấu hiệu phục hồi tương đối tốt, thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020. Cụ thể là tăng 5,09% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy vậy, nửa cuối năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội Đà Nẵng, GRDP giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, ông Vũ cho hay kinh tế TP gần như “đóng băng” trong quý III/2021. Tăng trưởng kinh tế quý III này âm 10,17% với với cùng kỳ năm 2020.

GRDP bình quân đầu người tại Đà Nẵng tính theo giá trị hiện hành năm 2021 ước đạt 87,87 triệu đồng, tương đương 3.753 USD.

Tính theo giá so sánh 2010, GRDP bình quân đầu người năm 2021 tại Đà Nẵng giảm 2% so với năm 2020.

Cũng theo ông Vũ, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng tính sơ bộ đến ngày 20-12 đạt 20.070 tỉ đồng, bằng 90,8% so với năm 2020. Trong đó, tổng thu nội địa đạt 15.742 tỉ đồng, bằng 83,7% so với năm 2020.

Tại buổi họp báo, Cục thống kê TP Đà Nẵng đề ra một số giải pháp đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP trong năm 2022.

Đà Nẵng cần tập trung ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời phải phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội TP trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Về du lịch, Đà Nẵng cần xây dựng và triển khai các chương trình kích cầu, lên phương án đón khách nội địa và quốc tế trong trạng thái bình thường mới theo tiến trình từng giai đoạn.

Cục thống kê TP Đà Nẵng cũng cho rằng, Đà Nẵng cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư trên cơ sở tận dụng tối đa công nghệ thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.