Năm 2019 ít bão, hạn hán gay gắt hơn

(PLO) - Dự báo có khoảng 4 đến 5 cơn bão chủ yếu đổ bộ vào miền Trung.

Đó là nhận định được đưa ra tại “Hội nghị Tổng kết công tác dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai năm 2018, nhận định xu thế mùa mưa, bão, lũ năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2019” do Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (Tổng cục KTTV, Bộ TN&MT) tổi chức tại Hải Phòng chiều ngày 22-3.

PGS.TS Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV - Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Bộ TN&MT tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV cho hay, theo đánh giá của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thì năm 2018 ngành KTTV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dự báo góp phần vào cùng cả nước hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên do diễn biến thời tiết, khí hậu ngày càng phức tạp, cực đoan nên yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dự báo, cảnh báo càng phải đòi hỏi cao hơn, chính xác hơn.  

“Để công tác dự báo đạt hiệu quả hơn, Tổng cục KTTV đề nghị các đơn vị trong ngành tiếp tục kiểm tra, giám sát hiện trạng công tác dự báo, đẩy mạnh việc chủ động trong công tác dự báo cảnh báo, đồng thời phối hợp chặt chẽ cới các cơ quan liên quan trong công tác dự báo, chia sẻ kết nối thông tin, số liệu tích hợp thành hệ thống chung cũng như sử dụng hiệu quả thông tin dự báo vào công tác cảnh báo thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...” – Lãnh đạo Tổng cục KTTV nói.

Theo Tổng cục KTTV, trong năm 2019, dự báo hiện tượng ENSO sẽ duy trì trạng thái El Nino yếu từ nay cho tới khoảng tháng 7, tháng 8 năm 2019 với xác suất 60-70%; đến cuối năm 2019, ENSO có khả năng trở về trạng thái trung tính. Như vậy, có thể nhận định El Nino năm 2018-2019 có cường độ yếu và không kéo dài.

Theo đó, mùa bão năm 2019 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn, số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cũng ít hơn so với trung bình nhiều năm.

"Cụ thể, trong năm 2019 có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ trong những tháng nửa cuối năm 2019”- ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cho hay.

Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng dự kiến sẽ xuất hiện sớm hơn, nhiệt độ trung bình từ tháng 4 đến tháng 8-2019 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1,0 độ C.

Cụ thể, nắng nóng sẽ xuất hiện sớm tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ. Nửa cuối tháng 3 và tháng tư sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng tại Đông Nam Bộ. Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung trong tháng 4-5 ở phía Tây Bắc Bộ, trong tháng 5-6 ở phía Đông Bắc Bộ, từ tháng 5 đến tháng 8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ…

Nguy cơ hạn hán ở miền trung, xâm mặn tại đồng bằng Nam Bộ

Theo nhận định của Tổng cục KTTV, từ tháng 3 đến 5-2019, lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình mọi năm.

Riêng các sông từ Quảng Nam đến Bình Định và Bình Thuận phổ biến ở mức xấp xỉ và cao hơn mọi năm. Nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tình hình hạn hán thiếu nước xảy ra cục bộ ở những vùng nằm ngoài khu vực cấp nước của các công trình thủy lợi.

Từ tháng 6 đến 8-2019, dòng chảy trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực Tây Nguyên có xu thế tăng dần; các sông khác ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục giảm.

Mùa khô năm 2019 ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ khả năng kéo dài tới tháng 8-2019, nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng cửa sông tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Xâm nhập mặn vùng đồng bằng Nam Bộ ít gay gắt hơn so với năm 2016 nhưng vẫn ở mức cao hơn mọi năm và cao hơn năm 2018. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.