Năm 2018, Bộ Công an sẽ tinh gọn bộ máy

(PLO)- Bộ Công an cho biết năm 2018 sẽ thực hiện tinh gọn bộ máy khi đề án được Bộ Chính trị phê duyệt.

Chiều 15-1, Bộ Công an tổ chức họp báo tình hình, kết quả công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Bùi Văn Nam chủ trì.

Bộ Công an tổ chức họp báo.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2017 công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra nhanh, khám phá các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Lực lượng công an toàn quốc cũng mở các đợt cao điểm trấn áp, truy nã tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; tập trung đấy tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động với tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí, tội phạm xâm hại trẻ em.

Tỉ lệ điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỉ lệ 80,4%; phát hiện, xử lý trên 17.000 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, 3.900 vụ buôn lậu, 604 vụ trốn thuế,…

Lực lượng công an cũng phối hợp với các cấp, các ngành triển khai tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý cư trú của người nước ngoài. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, xảy ra hơn 20.000 vụ, làm chết hơn 8.200 người (giảm 4,33%).

Đặc biệt, năm 2017 Bộ Công an tập trung chỉ đạo, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, chỉ đạo xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND.

Trong năm qua, lực lượng có tám công an đã hy sinh, 280 người bị thương trong quá trình phòng, chống tội phạm và làm nhiệm vụ.

Năm 2018 Bộ Công an cho biết sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” khi được Bộ Chính trị phê duyệt, đi đôi với làm công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ.

Lực lượng công an cũng sẽ kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn hiệu quả hoạt động các băng nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai,…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.