Năm 2015 có thể tiết kiệm điện và làm lợi được 118 tỷ đồng

(PLO) - Thông tin trên được Tổng Cục Năng lượng (Bộ Công thương) đưa ra tại Hội nghị 5 năm triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015 khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Theo đó, 5 năm triển khai Luật và các đề án trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng đã thu được nhiều kết quả tích cực, tháo gỡ được rào cản, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên toàn quốc. Theo ước tính của Viện năng lượng trong cả giai đoạn 2011-2015, mức năng lượng tiết kiệm được đạt gần 6% trên tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia.

Ông Đỗ Hữu Hào,nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch hội khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiểu quả Việt Nam, cho hay việc hạn chế về công nghệ, tài chính và đầu tư đã làm cho hiệu suất nhiệt điện chỉ đạt dưới 35%. Vì vậy, việc xây dựng chính sách về tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả là một vấn đề cần chú trọng.

Tổng Cục Năng lượng cho hay tính đến cuối năm 2014 đã có 7.289 mẫu sản phẩm được Bộ Công thương cấp phép dán nhãn năng lượng. Ảnh: Lê Phi

Tính đến tháng 6-2015, trong khuôn khổ chương trình đã thực hiện được 386 dự án. Trong đó có 130 dự án đang được tiếp tục triển khai. Các dự án tập trung vào những nhóm chính như: giáo dục tuyên truyền; phát triển các trang thiệt bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; sử dụng năng lượng hiệu quả trong tòa nhà; thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải…

Được biết, tính đến cuối năm 2014 đã có 7.289 mẫu sản phẩm được Bộ Công thương cấp phép dán nhãn năng lượng. Dự báo mức tiết kiệm điện trong năm 2015 có thể lên tới 4,94 triệu TOE (TEO tương đương với một tấn dầu) và làm lợi 118 tỷ đồng.

Tổng cục năng lượng cho hay, nhu cầu điện sẽ tăng với tốc độ bình quân 8,9%/năm, các sản phẩm dầu tăng 7,6%/năm, khí 5,4%/năm và than 0,8%/năm đến năm 2030. Dự báo được đưa ra là các ngành dịch vụ-thương mại sẽ có mức tăng nhu cầu điện năng cao nhất là 8,7%/năm; giao thông vận tải là 7,9%/năm; công nghiệp 6,3%/năm; dân dụng 2,1%/năm và nông nghiệp 1,9%/năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.