Myanmar động đất 7.3, Hà Nội, TP.HCM cũng cảm nhận rung lắc

(PLO)- Trưa 28-3 tại Myanmar vừa xảy ra một trận động đất mạnh với độ lớn lên tới 7.3. Tuy nhiên, cùng thời điểm, nhiều người dân ở Hà Nội, TP.HCM cho biết cũng cảm nhận như vừa xảy ra động đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 28-3, TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết tại Myanmar vừa xảy ra một trận động đất mạnh tới 7.3 độ richter.

dong-dat-myanmar.jpg
Tâm chấn động đất tại Myanmar. Ảnh Viện Vật lý địa cầu

Cụ thể, trận động đất này xảy ra vào lúc 6 giờ 20 phút 57 giây ngày 28-3, tức 13 giờ 20 phút 20 giây (giờ Hà Nội).

Đáng chú ý, mặc dù động đất xảy ra tại Myanmar nhưng cùng thời điểm, nhiều người dân tại Hà Nội, TP.HCM cho biết cũng cảm nhận được dư chấn.

Động đất tại Myanmar nhưng ở Hà Nội cũng cảm nhận rung lắc. Nguồn: Quý Nguyễn

“Nhà tôi ở khu Hà Đông vừa bị động đất, cảm nhận rõ rung chấn. Đứng trong nhà thấy rõ cửa tự rung. Lắc mạnh luôn ạ, tưởng đâu hoa mắt chóng mặt” - một người dân ở Hà Đông, Hà Nội cho biết.

Người dân chạy ra khỏi Trung tâm thương mại Takashimaya 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Một số người dân khác ở các khu vực huyện Thanh Trì, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Hoài Đức và một số khu vực quận trung tâm khác của Hà Nội cũng cảm nhận rõ ràng sự rung lắc này.

Tại TP.HCM, người dân cũng cảm nhận rung lắc.

486145402_1983740372033789_5398134365128887893_n.jpg
Người dân ở tòa nhà 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai cảm nhận rung lắc và chạy ra ngoài

Một người dân ở tầng 16, chung cư Bộ công an (Thủ Đức) cho hay: Khi đang nằm thì chị cảm nhận giường như bị chao qua chao lại. “Tôi nghĩ mình xem điện thoại nhiều bị rối loạn nên bỏ điện thoại nhưng vẫn cảm nhận rung lắc. Ba con mèo nhảy lên giường kêu, tôi nhìn thấy nước trong ly trên bàn chao nhẹ nên hơi hoảng. Việc rung lắc khá rõ, chừng 2 đợt, mỗi đợt tầm 8-10 giây”, chị nói.

Chung cư sau đó phát loa thông báo, trấn an cư dân.

Nhiều người ở khu vực công viên Tao Đàn (quận 1) chạy ra khỏi nhà
cong-vien-tao-dan.jpg

Tại quận 11, nhiều người cũng chạy ra khỏi nhà cao tầng khi cảm nhận rung lắc.

le-dai-hanh.jpg
Nhiều người trong tòa nhà Flemington chạy ra ngoài
2_le-dai-hanh.jpg
Đến gần 15 giờ vẫn chưa lên trở lại
Nhiều người chạy ra khỏi tòa nhà Flemington khi cảm nhận động đất

“Lúc đó, tôi đang ở công ty trên tầng 14 tòa nhà Flemington (đường Lê Đại Hành, quận 11, TP.HCM) thì nghe rung lắc mạnh nên mọi người chạy xuống thang bộ. Các bảo vệ cũng hướng dẫn người dân đi xuống. Nhiều người ở các tầng cũng tháo chạy, tràn ra cả đường Lê Đại Hành”- anh Huỳnh Ngọc Minh Châu nói.

b1baa5fb_af63_4539_ad7b_560f518441ac_1024x767_.jpg

Tại Bình Dương, nhiều người làm việc tại Trung tâm thương mại Becamex, nằm trên đại lộ Bình Dương (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) cảm nhận sự rung lắc nhẹ.

Khi cảm nhận rung lắc, nhiều người dân bên trong tòa nhà này đã chạy ra ngoài.

Nhiều người làm việc tại Trung tâm thương mại Becamex Bình Dương chạy ra ngoài khi cảm nhận rung lắc do động đất

TS. Nguyễn Xuân Anh cho biết, trận động đất tại Myanmar có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Độ sâu 10km.

Hiện Trung tâm vẫn đang theo dõi trận động đất này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.