Mỹ Tho: Chợ đêm bị cắt điện, tiểu thương kêu trời

(PL)- “Kinh doanh chưa được một năm thì chợ đêm phường 8 hay bị cúp điện bất thường. Tiểu thương lên điện lực hỏi thì được trả lời tại nhà đầu tư không đóng tiền.

Chúng tôi thấy khó hiểu quá, vì mỗi tháng đều đóng đủ tiền điện cho công ty” - chị Dương Thị Thảo, một tiểu thương tại chợ đêm phường 8, TP Mỹ Tho, Tiền Giang, phản ánh.

Chị Thảo cho biết chợ đêm phường 8 hoạt động từ năm 2014 và chị có hợp đồng thuê hai gian hàng của Công ty TNHH Hiệp Thanh Bình trong ba năm với giá 18 triệu đồng/năm, chưa tính tiền điện, hoa chi,... Theo hợp đồng, phía công ty đầu tư lều, bạt, hệ thống điện chiếu sáng. Tuy nhiên, buôn bán chưa được bao lâu thì các gian hàng liên tục bị cúp điện.

Tiểu thương chợ đêm phường 8, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) dọn hàng nghỉ sớm vì bị cúp điện. Ảnh: H.NAM

Giải thích lý do cắt điện, ông Nguyễn Văn Bạch, Giám đốc Điện lực TP Mỹ Tho, cho biết đây không phải lần đầu phía Công ty Hiệp Thanh Bình chậm trả tiền điện. “Riêng trong tháng 6, công ty thiếu có 6 triệu đồng tiền điện thôi nhưng khi chúng tôi đòi thì họ chỉ đóng 1 triệu đồng. Năm triệu đồng còn lại đòi mãi họ không trả nên chúng tôi buộc phải cắt điện. Các ngành chức năng của TP nên mời công ty này lên làm việc để giải quyết dứt điểm tình trạng nói trên” - ông Bạch nói.

Ông Đinh Ngọc Tùng, Trưởng phòng Kinh tế TP Mỹ Tho, thông tin thêm: Chợ đêm phường 8 do Công ty Hiệp Thanh Bình đầu tư 100%, sau đó hợp đồng cho thuê gian hàng với người dân. “Chúng tôi đã nghe phản ánh việc các gian hàng thường bị cúp điện và sẽ mời phía công ty cùng tiểu thương lên làm việc để giải quyết rốt ráo” - ông Tùng nói.

Còn ông Trần Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, cho hay: “Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Mỹ Tho nhưng chúng tôi cũng sẽ có văn bản đề nghị ngành điện có cách làm phù hợp hơn, tránh tình trạng hễ đơn vị đầu tư thiếu tiền lại đi cắt điện của dân. Hiện chợ phường 8 chỉ hoạt động cầm chừng do nhiều nguyên nhân, thiệt hại cho cả tiểu thương lẫn đơn vị đầu tư”.

Để có thêm thông tin, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Công ty Hiệp Thanh Bình, nhưng ông Bình không nghe điện thoại.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.