Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm tiếp nhận nguồn vaccine

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Austin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm tiếp nhận nguồn vaccine bổ sung nhằm đẩy lùi dịch COVID-19.

Ngày 29-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin .

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ vaccine và trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam thông qua chương trình COVAX cũng như kênh song phương.

Ông mong muốn Chính phủ Mỹ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đặc biệt, tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm để công nhận vaccine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: VGP

Về hợp tác quốc phòng, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng và các kết quả hợp tác đã đạt được trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, nâng cao năng lực an ninh hàng hải…

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và một số địa phương khác.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh và đề nghị Mỹ tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, trong đó có nhiều gia đình chịu di chứng nặng nề qua nhiều thế hệ. Việt Nam sẽ hợp tác đầy đủ và có hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích (MIA).

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng hợp tác và cùng có lợi; đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, cũng như quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam- Mỹ ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định: Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, tiếp tục xây dựng lòng tin, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước; đánh giá cao và ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng tích cực trong ASEAN, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Austin khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh, tẩy độc da cam, rà phá bom mìn; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực an ninh hàng hải và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Austin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm tiếp nhận nguồn vaccine bổ sung nhằm đẩy lùi dịch COVID-19.

Hai bên cũng thảo luận một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.